Khơi gợi sự sáng tạo

ĐH Đoàn khơi gợi sức sáng tạo của bạn trẻ trong mọi lĩnh vực Ảnh: Nguyễn Trường
ĐH Đoàn khơi gợi sức sáng tạo của bạn trẻ trong mọi lĩnh vực Ảnh: Nguyễn Trường
TP - Ngày 17 - 7, Đại hội (ĐH) Đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017) chính thức khai mạc, mở đầu cho ĐH Đoàn điểm cấp tỉnh diễn ra trên khắp cả nước.

> Sẵn sàng cho ĐH Đoàn cấp tỉnh

Tại phiên trù bị ngày 16 - 7, ĐH thông qua chương trình làm việc, quy chế và báo cáo toàn văn tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2007 - 2012; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tới dự và chỉ đạo ĐH, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An cho biết, Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên tổ chức ĐH Đoàn điểm cấp tỉnh trên cả nước, từ đó các tỉnh, thành đúc rút kinh nghiệm tổ chức ĐH tại các địa phương, tiến tới ĐH Đoàn toàn quốc diễn ra tháng 12.

Nét mới trong chỉ đạo ĐH Đoàn nhiệm kỳ này được thể hiện tại Sóc Trăng là tăng cường tham luận, tiếng nói của người trẻ. Đoàn Chủ tịch điều hành, dẫn dắt ĐH phải khơi gợi nhiều bạn trẻ tham gia thảo luận các vấn đề chung của địa phương và những vấn đề giới trẻ quan tâm.

Các tham luận tại ĐH không phải là báo cáo thành tích, ca ngợi một chiều mà phải tranh luận, đưa ra sáng kiến, đề xuất những giải pháp cụ thể, để từ đó lựa chọn các chương trình, phong trào của Đoàn phù hợp tình hình của địa phương.

Qua đó, đảm bảo việc phát huy trí lực thanh niên xây dựng kinh tế, xã hội, đồng thời tạo sức hút thanh niên đến với Đoàn.

Theo T.Ư Đoàn, sau Sóc Trăng, trong tháng 8 sẽ có 3 tỉnh, thành tổ chức ĐH điểm và bầu trực tiếp bí thư là Yên Bái (ngày 5 đến 8), Bến Tre (ngày 8 đến 10) và Đà Nẵng (ngày 9 đến 11).

ĐH Đoàn cấp tỉnh tổ chức thời gian tới sẽ có 11 Tỉnh, Thành Đoàn bầu trực tiếp bí thư.

Thời gian tổ chức ĐH cấp tỉnh kéo dài trong 3 ngày với nhiều nội dung thảo luận, hướng vào những hoạt động thiết thực tại địa phương, phát huy vai trò, trí tuệ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời góp ý cho các dự thảo văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X.

ĐH Đoàn cấp tỉnh bầu chọn những đại biểu ưu tú nhất của địa phương có tuổi trung bình không quá 30 tham dự ĐH Đoàn toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.