Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn Ảnh: Đông Hà
Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn Ảnh: Đông Hà
TP - Chiều 5 – 9, Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn theo Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” diễn ra tại Hà Nội. Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Trần Thị Bích Thủy, Trưởng nhóm công tác của T.Ư cùng đại diện Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng T.Ư Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

> Hàng trăm mô hình sáng tạo

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, đợt kiểm điểm tự phê và phê bình lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tập thể Ban Bí thư, từng đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn trong việc thực hiện vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống và trong cơ quan T.Ư Đoàn.

“Phải làm và làm thật tốt việc kiểm điểm để thể hiện trước Đảng một thái độ nghiêm túc, cầu thị, không ngừng học hỏi, mong được rèn luyện, giúp đỡ chỉ ra khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp để có thể tự sửa mình của một tập thể những người cộng sản trẻ tuổi còn có quá trình phấn đấu lâu dài; Đồng thời thể hiện trước các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐV, TTN cả nước tinh thần thẳng thắn, làm gương, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn”, anh Vinh nói.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thông qua đợt kiểm điểm này, từng cá nhân phải thống nhất được nhận thức: Tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn có biểu hiện nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay không?

Đã làm hết trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, ĐV, TTN hay chưa?

Ban Bí thư T.Ư Đoàn thẳng thắn nhận trách nhiệm trước những khuyết điểm đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được khắc phục; phân tích sâu sắc quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp...

Căn cứ theo 3 vấn đề cấp bách nên trong Nghị quyết T.Ư 4, Ban Bí thư TƯ Đoàn kiểm điểm tập trung 3 nhóm nội dung cụ thể: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Công tác cán bộ; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn diễn ra trong 3 ngày từ 5 đến 7 – 9, sau đó tiến hành kiểm điểm cá nhân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.