Khu vui chơi cho người trẻ

Khu vui chơi cho người trẻ
TP - Chiều 16-7, đoàn kiểm tra của UBQG về Thanh niên Việt Nam, do bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Bộ VH-TT&DL về việc thực hiện chính sách, pháp luật thanh niên năm 2012.

> Giúp thanh niên nông thôn làm chủ khoa học, công nghệ

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong thanh, thiếu niên được triển khai sôi nổi, rộng khắp, đa dạng về hình thức lẫn nội dung, góp phần bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ.

Nhiều chương trình cho thanh, thiếu niên tạo được dấu ấn trong xã hội: Sân khấu học đường, Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động cưới văn minh, tiết kiệm, phát triển các mô hình đội tuyên truyền thanh niên, ca khúc cách mạng tại vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, chế xuất…

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, hệ thống thiết chế văn hóa còn thiếu và yếu về đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất lẫn nguồn lực vận hành, chưa thực sự trở thành cơ sở giáo dục ngoài nhà trường cho thanh, thiếu nhi.

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của giới trẻ, nhiều ý kiến cho rằng, cần có chính sách riêng về các khu vui chơi công cộng để phục vụ những đối tượng không có điều kiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG