Mắt thần biên ải

Mắt thần biên ải
TP- Đêm trên đèo Sài Hồ tĩnh mịch. Những người lính trạm Rađa16, Trung đoàn H91, thay phiên nhau lên điểm cao 475 (xã Tân Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn) cảnh giới giữ bình yên cho tổ quốc.

Binh nhì Nguyễn Ngọc Cường, 21 tuổi tâm sự sau phiên gác: “Mới nhận nhiệm vụ tại biên giới gần ba tháng, song tôi đã được hưởng cái không khí sôi nổi với phong trào thi đua 50 việc tốt chào mừng ngày truyền thống lực lượng Rađa (1/3/1959- 1/3/2009)”.

Tôi được cán bộ, chiến sĩ đưa đi xem con mắt thần tại trung tâm chỉ huy. Đại uý Lê Hồng Việt, chính trị viên đơn vị cho biết, để đảm bảo hệ thống thông tin, liên lạc thông suốt 24/24 giờ, mọi người phải duy trì nghiêm nề nếp theo 10 chế độ sẵn sàng chiến đấu, chỉ lệnh 60, QĐ 697 và các chỉ lệnh tác chiến của trên.

Từ đài rađa đến vọng quan sát mắt, cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc tình hình trên không, nhất là thời gian cao điểm, dịp ngày lễ tết và các sự kiện quan trọng của đất nước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.