Mở rộng đất, làm kinh tế giỏi

Mở rộng đất, làm kinh tế giỏi
TP - Ngày 4/7, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn Thái Bình để đánh giá thực trạng hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư.

> Anh em Thuận, Lợi vui với giun, ếch, rắn và nai
> Bỏ ngân hàng về trồng rau, trở thành tỷ phú

Đoàn công tác đi thực tế tại 2 huyện Vũ Thư và Đông Hưng, nơi ĐVTN có nhiều hoạt động mở rộng đất sản xuất nông nghiệp. Bí thư Huyện Đoàn Vũ Thư, Trần Văn Thưởng cho hay: “Trong quá trình dồn điền đổi thửa, trên các cánh đồng có nhiều ngôi mộ vô danh nằm rải rác. ĐVTN đã đăng ký đảm nhận, thực hiện di dời mộ quy tập về nghĩa trang địa phương”. Tại xã Song An, trong vòng hai tháng, ĐVTN trực tiếp thực hiện di dời 358 ngôi mộ về nghĩa trang xã phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.

ĐVTN huyện Vũ Thư thực hiện hiệu quả hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường thôn xóm, diện tích đất canh tác. Huyện Đoàn triển khai, thành lập CLB Thanh niên xung kích tham gia bảo vệ môi trường tại 5 xã. ĐVTN xã Vũ Ninh vận động, quyên góp xây dựng được 18 bể thu gom thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các xứ đồng.

ĐVTN không chỉ tham gia hiệu quả việc mở rộng diện tích đất sản xuất, mà còn làm tốt việc cải tạo đất hoang hóa. Nổi bật có ĐVTN xã Thăng Long (huyện Đông Hưng) đã cải tạo đưa được gần 5ha diện tích đất hoang hóa của xã vào phục vụ sản xuất.

Nhiều hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại nông thôn cũng được thực hiện có hiệu quả với sự góp mặt của ĐVTN. Đáng kể có mô hình sản xuất lúa giống Nhật Bản chất lượng cao; Mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT xử lý rác thải bằng chế phẩm vi sinh…

Nhiều cán bộ Đoàn cơ sở cũng trở thành tấm gương làm giàu, cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương. Tiêu biểu có Bí thư xã Đoàn Vũ Hội (huyện Vũ Thư) Tống Sĩ Hạnh phát triển trang trại chăn nuôi lợn, vịt, cá, tạo việc làm thường xuyên cho 5 – 6 nhân công, với mức lương 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Tại huyện Hưng Hà, anh Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Đoàn xã Canh Tân thành công với mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi cá vược giống, cá trôi, kết hợp nuôi lợn, trông cây cảnh… Hiện nay, tổng doanh thu của trang trại đạt từ 1 - 1,5 tỷ đồng/năm. Năm 2012, anh Dũng được T.Ư Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG