ĐH Đoàn thành phố Hà Nội:

Mỗi cơ sở Đoàn phải là địa chỉ tin cậy để thanh niên tìm đến

Mỗi cơ sở Đoàn phải là địa chỉ tin cậy để thanh niên tìm đến
TP - Sáng qua (15/11), tại Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hà Nội đã khai mạc Đại hội (ĐH) đại biểu Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2007-2012, với sự tham dự của gần 300 đại biểu chính thức và đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô có bước phát triển về nhiều mặt. Công tác giáo dục của Đoàn được chú trọng, phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển rộng khắp, việc xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được coi trọng.

Phát biểu tại ĐH, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc mừng các kết quả mà Đoàn thanh niên thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên. Tổ chức Đoàn cần tăng cường giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ. Tuổi trẻ cần phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.

Góp ý về những nhiệm vụ mà các cấp bộ Đoàn thành phố cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng đề nghị Đoàn thanh niên thành phố cần nỗ lực hơn nữa để phát huy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ Thủ đô; tăng cường tập hợp thanh niên còn đứng ngoài tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn, quan tâm hơn nữa đến phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

“Các hoạt động của Đoàn còn nặng về phát huy thanh niên, chưa thực sự quan tâm thỏa đáng đến nhu cầu lợi ích và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Nhiều thanh niên khó khăn, oan ức chưa được bảo vệ kịp thời; công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tham mưu bố trí cán bộ Đoàn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của đội ngũ cán bộ của Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ mới Đoàn phải đóng vai trò là trung tâm để hội tụ những tập thể, cá nhân có sáng kiến mô hình hay. Mỗi cơ sở Đoàn phải là địa chỉ tin cậy để thanh niên tìm đến”-Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.