Mười bông hoa mừng sinh nhật Đoàn

Mười bông hoa mừng sinh nhật Đoàn
TPO – Tại lễ kỷ niệm trọng thể 81 năm ngày thành lập Đoàn và tuyên dương 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhận “Giải thưởng 26-3” có 10 gương mặt tiêu biểu nhất trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, với những thành tích nổi bật.

> Sáng bừng sức trẻ

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu.

Sáng nay, lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng 26-3 diễn ra trọng thể, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang. Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng ban đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, đại biểu lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương, 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong toàn quốc cùng 800 ĐVTN và thiếu niên nhi đồng ưu tú...

Ngay sau lễ kỷ niệm, 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn và tỉnh Tuyên Quang trao Giải thưởng 26-3.

Mười bông hoa mừng sinh nhật Đoàn ảnh 2
 

Tiền Phong giới thiệu 10 gương mặt thủ lĩnh Đoàn cơ sở ưu tú nhất, được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao Giải thưởng 26-3 tại lễ kỷ niệm sáng nay.

1. Lò Văn Hoa (Bí thư Đoàn xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La): Đã tổ chức cho gần 1.100 lượt ĐVTN giúp đỡ bà con dựng nhà, ổn định cuộc sống tại vùng tái định cư Thủy điện Sơn La; giúp đỡ xóa nhà tạm cho 10 hộ nghèo, với trên 1.000 ngày công; tu sửa đường liên bản với 600 ngày công, trị giá trên 20 triệu đồng; tổ chức khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho ĐVTN. Là 1 trong 2 gương mặt trẻ tiêu biểu của huyện Mường La, Sơn La. Được T.Ư Đoàn tặng bằng khen.

2. Vũ Văn Quyết (Bí thư Đoàn xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang): Tổ chức tín chấp vay vốn cho 80 hộ ĐVTN nghèo phát triển kinh tế với số tiền 500 triệu đồng; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác, chăn nuôi; phối hợp mở lớp dạy nghề điện; giới thiệu, tư vấn xuất khẩu lao động cho ĐVTN; xây dựng 2km đường bê tông liên thôn. Được T.Ư Đoàn tặng bằng khen.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu.
 

3. Lê Khắc Hùng (Bí thư Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát bảo vệ, Tổng cục VII - Bộ Công an): Sáng kiến xây dựng mô hình “Xây dựng Chi đoàn văn hóa, đoàn viên văn hóa”, góp phần nâng cao chất lượng Chi đoàn; tổ chức nhiều hoạt động phong trào cho đoàn viên, như tọa đàm “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn cảnh sát bảo vệ”, “Hội thi tuyên truyền viên trẻ về thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tổ chức quyên góp được 32,8 triệu đồng ủng hộ quỹ “Xã hội tình nghĩa”, ủng hộ quỹ “Nghĩa tình biên giới hải đảo” 12 triệu đồng. Được T.Ư Đoàn và Bộ Công an tặng bằng khen.

4. Trần Đình Đức (Bí thư Đoàn xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng): Quản lý 05 dự án vay vốn Ngân hàng chính sách cho 103 hộ ĐVTN nghèo, với trên 1 tỷ đồng; có sáng kiến xây dựng mô hình ghép chồi cà phê cao sản, mô hình ủ vỏ cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao; giúp 25 hộ đoàn viên thanh niên thoát nghèo, vươn lên khá giả, nhiều gương sản xuất giỏi với thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Được T.Ư Đoàn tặng bằng khen.

Anh Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu
Anh Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu.
 

5. Mai Phước Đạt (Bí thư Đoàn phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng): Sáng kiến tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn qua Facebook; tổ chức nhiều hoạt động “Hành quân về nguồn tìm địa chỉ đỏ” như Nghĩa trang Trường Sơn, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, Nhà cố Thủ tướng Pham Văn Đồng; có sáng kiến thành lập đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ tặng bằng khen.

6. Nguyễn Thị Cẩm Tú (Bí thư Đoàn phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ): Sáng kiến tổ chức 4 mô hình hoạt động hiệu quả, được thành phố nhân rộng, như mô hình “Đội thanh niên tình nguyện vớt rác trên sông Chợ Nổi Cái Răng, "Câu lạc bộ tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho thanh niên"; xây dựng địa chỉ thân thiện – khu vực Yên Hòa không tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục đối tượng ma túy, HIV/AIDS, hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh niên; tổ chức tư vấn mùa thi cho trên 300 thí sinh, phát 500 cẩm nang tư vấn mùa thi, giới thiệu 400 chỗ trọ miễn phí; vận động 32 triệu đồng hỗ trợ gia đình ĐVTN nghèo xây nhà; phối hợp mở 4 lớp dạy nghề cho thanh niên; vận động được 50 triệu đồng tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo; được T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen.

Mười bông hoa mừng sinh nhật Đoàn ảnh 5
 

7. Đỗ Ngọc Nhung (Bí thư Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội): Có sáng kiến thành lập “Câu lạc bộ tình nguyện Mùa xuân”, tổ chức vận động gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo, trợ cấp thường xuyên cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường; tổ chức giao lưu, tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức nhiều hoạt động phong trào hiệu quả, như Hội thi Tiếng hát học sinh trường THPT Phan Đình Phùng 2011, đêm dạ hội “Back to school”; thành lập “Câu lạc bộ Wa Dance Studio”; là cán bộ Đoàn xuất sắc cấp thành phố năm 2011; học sinh giỏi Thủ đô tiêu biểu năm 2009, 2011; Huy chương Bạc môn bóng rổ giải trẻ Toàn quốc năm 2011.

8. Lê Thị Mai Lương (Bí thư Đoàn trường THPT Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế): Có sáng kiến thực hiện đề tài “Ban Thường vụ Đoàn Đoàn trường với việc quản lý nền nếp học sinh góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh”; tổ chức nhiều phong trào hành động, góp phần xây dựng môi trường sư phạm, giáo dục toàn diện cho học sinh, như cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Câu lạc bộ phát thanh học đường”; thành lập quỹ “Tấm lòng vì bạn”; tặng quà, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Được T.Ư Đoàn tặng bằng khen.

Mười bông hoa mừng sinh nhật Đoàn ảnh 6
 

9. Nguyễn Hoàng Nam (Bí thư Đoàn cơ sở Cty CP SX-TM May Sài Gòn, Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định, TP. Hồ Chí Minh): Có sáng kiến tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần cho ĐVTN, công nhân trong công ty; trình chiếu thao tác may tiên tiến cho công nhân xem tại các xí nghiệp để học hỏi nâng cao tay nghề; nghiên cứu áp dụng các thao tác tiên tiến cũng như loại bỏ các thao tác không phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất; thực hiện dây chuyền may thanh niên, góp phần nâng cao năng suất lao động của tổ sản xuất từ 20.000 USD/tháng lên 25.000 USD/tháng, vượt kế hoạch sản xuất hàng năm đạt từ 3 – 5 ngày, tăng thu nhập bình quân của công nhân từ 3,5 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng /tháng. Được T.Ư Đoàn tặng bằng khen.

10. Đỗ Tiến Tường (Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6, Học viện Phòng không - Không quân): Có sáng kiến xây dựng “Chi đoàn kiểu mẫu”, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn; giới thiệu kết nạp Đảng cho 127 đoàn viên ưu tú; xây dựng 3 mô hình học tập hiệu quả cho đoàn viên là “Tổ giúp nhau học tập”, “Câu lạc bộ học viên giỏi”, “Câu lạc bộ khoa học học viên”; tổ chức nhiều hoạt động phong trào có hiệu quả thiết thực, như “Vườn rau thanh niên”, “Ao cá thanh niên”, “Ngày chủ nhật xanh”; trồng 2.000 cây xanh, xây dựng 1 công trình thanh niên trị giá 40 triệu đồng với 850 ngày công; được Học viện Phòng không – Không quân tặng bằng khen.

ảnh: Nguyễn Minh

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.