Nhiều gương “Người tốt, việc tốt” đăng trên báo Tiền phong đã được Bác Hồ tặng huy hiệu

Nhiều gương “Người tốt, việc tốt” đăng trên báo Tiền phong đã được Bác Hồ tặng huy hiệu
TP - Sinh thời, Bác Hồ đã đọc nhiều bài báo đăng ở mục “Người tốt, việc tốt” trên báo Tiền phong. Theo nhà báo Lưu Quang Huyền, Bác đã gửi huy hiệu có hình Bác, tặng  phụ lái xe Đặng Ngọc Dương, đã cùng một số người gan dạ, dũng cảm đứng làm “cột tiêu” trên mặt đập tràn nước lũ, cho đoàn xe đi qua an toàn.

Khi xe đi qua, nước dềnh lên cuốn Dương vào ống cống dài hơn 5m và được các bạn tìm thấy cứu vớt lên bờ, thân mình bầm dập, sứt sẹo, máu đầy người, vẫn không hề rên la, mà còn giục anh em nhanh chóng cho xe vượt qua đập tràn để khỏi ùn tắc. Anh Tân ở Quảng Bình đã không nề hà nguy hiểm xông vào đánh trâu dữ đang húc, móc hất tung một cô gái lên cao. Anh đã cứu sống được cô gái kia.

Hay như tấm gương Cao Xuân Nhì, mù cả hai mắt từ khi còn nhỏ, nhưng vẫn hưởng ứng phong trào thi đua trồng cây lấy gỗ và bóng mát do Bác Hồ đề ra. Anh đã khắc phục khó khăn và nghĩ ra sáng kiến trong lao động, lại rất cần mẫn trồng được hàng ngàn cây dọc hai bên  quốc lộ số 2 và đường làng.

Anh lại chịu khó chăm tưới đều đặn nên cây rất xanh tốt, được chi đoàn cử đi dự hội nghị những người xuất sắc điển hình trong phong trào “Trồng cây gây rừng” của tỉnh Vĩnh Phúc (xã anh là xã Thanh Xuân trước đây, nay thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

Bác đã tặng huy hiệu cho Cao Xuân Nhì  hai lần, có nghĩa là hai bài báo do nhà báo Lưu Quang Huyền viết về Cao Xuân Nhì, đăng trên báo Nhân Dân và báo Tiền phong thời điểm cách xa nhau hàng mấy năm, mà Nhì vẫn bền bỉ làm được việc trồng cây rất tốt, nên Bác rất cảm mến khen tặng huy hiệu của Bác cho Cao Xuân Nhì lần thứ hai.

Và nhiều gương “Người tốt, việc tốt” khác nữa đăng trên báo Tiền phong đã được Bác tặng huy hiệu. Khi được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp nhà báo Lưu Quang Huyền (từng làm phóng viên chiến trường nhiều năm của báo Tiền phong) vào sáng 7/3/2008, nhà báo Lưu Quang Huyền đã đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho tái lập, duy trì việc Chủ tịch nước thường xuyên xem xét quyết định tặng huy hiệu Bác Hồ cho người làm việc tốt đăng trên báo, sách và các phương tiện truyền thông khác, hoặc do cơ sở báo cáo đề nghị (tất nhiên là những tấm gương đặc biệt, xuất sắc), để khuyến khích và đẩy mạnh phong trào thi đua làm việc tốt trong nhân dân ta.

Hiện đang có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì lại càng nên động viên khuyến khích phong trào thi đua làm việc tốt. Chủ tịch nước vui vẻ ghi nhận.

MỚI - NÓNG