Nhịp đập biển đảo

Học sinh Quảng Bình và đại biểu Hành trình tại buổi giao lưu Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
Học sinh Quảng Bình và đại biểu Hành trình tại buổi giao lưu Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
TP - Hướng về biển đảo quê hương là hoạt động xuyên suốt Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển diễn ra từ ngày 3 đến 23 - 10 do T.Ư Đoàn phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức.

> Bắt đầu hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển

Học sinh Quảng Bình và đại biểu Hành trình tại buổi giao lưu Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
Học sinh Quảng Bình và đại biểu Hành trình tại buổi giao lưu 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương'.
 

Trong chặng dừng chân đầu tiên tại Quảng Bình ngày 8-10, gần 150 bạn trẻ đại diện cho tuổi trẻ cả nước tham gia hành trình cùng các cựu chiến binh tàu không số đã dâng hương tại điểm di tích Cảng Gianh, nơi xuất phát chuyến tàu không số đầu tiên (27 – 1 - 1960).

Trong lễ đón đoàn tại Cảng Gianh, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, trao tặng nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cùng nhiều phần quà có ý nghĩa tới cựu binh tàu không số tại địa phương. Anh Dương Văn An cùng đại diện lực lượng Hải quân cũng đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Phương, người đã hi sinh trên đảo Gạc Ma (Trường Sa).

Dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo, thu hút hơn 20.000 bài dự thi tìm hiểu 50 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển; phát động cuộc vận động ủng hộ chiến sĩ Trường Sa trong ĐVTN; giao lưu với chiến sĩ Hải quân…

Đặc biệt, chiều 8 – 10, tại trường THPT số 3 Quảng Trạch và ở Bố Trạch (Quảng Bình), đoàn hành trình và hàng ngàn học sinh tham gia chương trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Tại buổi giao lưu, các học sinh đặt hàng chục câu hỏi với cựu binh tàu không số, thể hiện mối quan tâm đối với tuyến đường huyền thoại, tới cuộc chiến oai hùng năm xưa và các nhân chứng sống.

Nhiều học sinh tâm sự buổi giao lưu giúp các bạn hiểu rõ hơn về biển đảo, ý nghĩa Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển để từ đó sống có trách nhiệm hơn và thêm yêu Tổ quốc.

Trước đó, tối 7-10, trên tàu Hải quân HQ996 chở đoàn hành trình, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An chính thức phát động các cuộc thi hướng về biển đảo Tổ quốc cho các thành viên tham gia Hành trình như thi ảnh Tiếp bước chiến công, thi viết Tiếng vọng huyền thoại…

Tại buổi giao lưu trên tàu, hai trong số những thành viên trẻ nhất đoàn là bạn Trần Mỹ Hằng (SN 1992, sinh viên đến từ TT Huế) và Cao Đức Nghĩa (SN 1994, học sinh từ Quảng Bình) cho biết được tham gia hành trình ngoài vinh dự còn là trách nhiệm và khi trở về các bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, cũng như các hoạt động để góp phần tuyên truyền cho các bạn trẻ về biển đảo quê hương.

Hôm nay (9-10), đoàn hành trình hướng về Sa Kỳ (Quảng Ngãi), một trong những bến bãi lịch sử là nơi tiếp nhận vũ khí từ tàu không số chuyên chở từ miền Bắc vào.n

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.