Những Ngôi sao Quyết thắng

Những Ngôi sao Quyết thắng
TPO - 60 cán bộ, ĐVTN tiêu biểu sẽ được vinh danh trong Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lần thứ 2, diễn ra vào tối 4-1-2012.
 ĐVTN lực lượng vũ trang Quân khu 9 giúp nhân dân Đồng bằng Sông Cửu Long chống lũ
ĐVTN lực lượng vũ trang Quân khu 9 giúp nhân dân Đồng bằng Sông Cửu Long chống lũ.

Thiếu tá Thái Đức Hạnh – ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội khẳng định: “Đây là những Ngôi sao Quyết thắng của tuổi trẻ toàn quân từ năm 2009 đến nay, đại diện cho lực lượng ĐVTN Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu, đơn vị phục vụ đảm bảo, sản xuất kinh doanh và lực lượng vũ trang địa phương trên cả nước”.

Dưới đây là một số gương mặt ưu tú của tuổi trẻ toàn quân.

Đại úy Nguyễn Văn Tú (SN 1978), Bí thư Liên chi Đoàn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573, Quân khu 5: Đại úy Tú đã dũng cảm dầm mình trong bão lũ, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng, cùng đồng đội sơ tán hàng trăm người dân ra khỏi nơi nguy hiểm; trực tiếp cứu sống 1 người dân bị nước lũ cuốn trôi và 4 gia đình gồm 12 người bị bão lũ cô lập đến nơi an toàn trong cơn bão số 11 tại miền Trung tháng 11-2009. Anh được Bộ Quốc phòng, T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2009, gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2009, Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010.

Thiếu úy Chuyên nghiệp Nguyễn Chí Ninh (SN 1982), y sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Tây Trang, Bộ đội Biên phòng Điện Biên: Trong năm 2010, Thiếu Úy Ninh đã cùng tổ công tác bắt 11 vụ với 13 đối tượng ma túy; thu giữ 22 bánh heroin, 50 nghìn viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng cùng 23 viên đạn, 7 xe máy… Bản thân Nguyễn Chí Ninh đã 2 lần bị thương bởi sự chống trả liều lĩnh của bọn tội phạm, trong đó có một lần anh bị một đối tượng nhiễm HIV cắn vào người, phải đi điều trị phơi nhiễm. Ngoài vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba, anh còn là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2010, gương mặt trẻ toàn quân năm 2009 và được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăng quân hàm trước niên hạn. Năm 2011, anh là một trong 10 cá nhân tiêu biểu trong khối ASEAN.

Thượng úy Trịnh Quốc Thái (SN 1983), Bí thư Liên chi Đoàn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1: Thượng úy Thái giành giải Nhất hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu; giải Nhì báo cáo viên giỏi Quân khu và toàn quân năm 2011. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các năm 2009 và 2011. Riêng năm 2011 được tặng 4 giấy khen, 3 bằng khen.

Trung úy Phùng Văn Tiến (SN 1980), nhân viên thống kê Vũ khí Đạn thuộc Kho K1B - Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, Quân khu 2: Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” và 3 năm thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Trung úy Tiến đã tìm tòi và nghiên cứu được 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng công việc. Bản thân anh nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được Bộ CHQS và Tỉnh Đoàn Yên Bái tặng nhiều Bằng khen, giấy khen.

Trung úy Phạm Minh Châu (SN 1985), Phó Đại đội trưởng quân sự Đại đội 3, Tiểu đoàn 27, Lữ đoàn 513, Quân khu 3: Là cán bộ chỉ huy gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được cấp trên và đồng đội quý mến, tin yêu. 7 năm liền (2005-2011), Trung úy Châu đều là Chiến sĩ thi đua. Năm 2010, anh đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cấp Lữ đoàn.

Thượng úy Trần Thành Miên (SN 1979), Bí thư Liên chi Đoàn Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7: Bên cạnh việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2011, anh giành giải Nhì hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu và giải Khuyến khích cấp toàn quân. 5 năm liền (2007-2011) là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tổ chức, sáng tạo và tham gia tích cực các hoạt động, phong trào Đoàn, được đồng đội tin yêu.

Lính trẻ hợp luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
Lính trẻ hợp luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đại úy Lê Công Hạnh (SN 1979), Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị Sư đoàn 330, Quân khu 9: Trong 3 năm 2009-2011 đạt danh danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cấp cơ sở, cấp toàn quân năm 2009 và được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen. Đại úy Hạnh cũng được Tổng cục Chính trị khen thưởng và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xét thăng quân hàm trước niên hạn.

Thượng úy Nguyễn Quốc Quân (SN 1981), Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Trợ lý Thanh niên Trung đoàn 299, Quân đoàn 1: Năm 2011 đạt giải Nhì trong hội thao Công binh toàn quân, giải Ba thi tìm hiểu "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển" cấp Quân đoàn. Bằng khen Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Quyết thắng” đạt xuất sắc cấp Quân đoàn năm 2011. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền (2009-2011). Đây là những nỗ lực vượt bậc của Thượng úy Quân, nếu biết rằng anh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi bố bị bệnh não, mẹ bị rối loạn thần kinh, vợ hở van tim cấp độ 2, con nhỏ ba tuổi thường xuyên đau ốm.

Trung úy Nguyễn Sỹ Bính (SN 1981), trinh sát phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên: Được ví như khắc tinh của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc, những chiến công lớn của chàng trai Nguyễn Sĩ Bính được thể hiện ở những phần thưởng cao quý. Đó là 3 năm từ 2009-2011 liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2011 là Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân. Được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, T.Ư Đoàn… tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, năm 2010, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và hiện đã được làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai.

Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn đi đầu trong học tập và nghiên cứu khoa học
Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn đi đầu trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Thượng sỹ Nguyễn Anh Đức (SN 1989), học viên thuộc Đại đội 72, Tiểu đoàn 7, Học viện Phòng không - Không quân: Kết quả học tập 100% các lần kiểm tra đều đạt khá giỏi và danh hiệu học viên giỏi. Hai năm liên tục 2010-2011 là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Giành 2 giải Ba cuộc thi Olympic toán sinh viên toàn quốc năm học 2010-2011. Tham gia và nhận 4 đề tài, trong đó 2 đề tài đạt xuất sắc cấp học viện và 2 đề tài đạt loại giỏi. Là đại biểu đại diện cho thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 17. Được T.Ư Đoàn trao giải Sao tháng giêng 2010. Là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân chủng 3 năm 2009-2011.

Trung úy Chuyên nghiệp Lê Chí Anh (SN 1976), Phó Bí thư Chi đoàn, nhân viên thợ bơm của Trung đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân: Tích cực trong học tập nghiên cứu khoa học, sẵn sàng nhận và hoàn thanh tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2007-2009 tham gia hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân đạt 3 giải Nhất, Nhì, Ba. Được Tư lệnh Quân chủng tặng 5 Bằng khen, giấy khen. Năm 2010, là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp toàn quân. Tích cực trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, là cán bộ Đoàn nhiệt tình, trách nhiệm và có khả năng tốt trong tổ chức các hoạt động của Đoàn.

Thượng sỹ Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1988), Lớp phó Lớp Tin học 1, Đại đội 142, Tiểu đoàn 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự: Cô gái quê Mỹ Đức, Hà Nội này có hai năm liền là Chiến sĩ thi đua (2008-2009), được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007-2010. Ngoài ra, Hiền còn sở hữu hàng loạt Bằng khen, giấy khen của Học viện trong các phong trào thi đua, học tập.

Trung úy Chuyên nghiệp Hà Minh Thành (SN 1985), Vận động viên bắn súng, Trung tâm TDTT Quân đội, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu: Năm 2011, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi tham gia thi đấu 5 giải quốc tế và quốc gia, đạt 21 huy chương (16 Vàng, 3 Bạc, 2 Đồng). Một số thành tích ấn tượng của Thành là giành 3 Huy chương Vàng và phá một kỷ lục quốc gia ở Giải tay súng xuất sắc toàn quốc; lập 2 kỷ lục quốc gia, giành 8 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cá nhân và đồng đội tại Giải vô địch bắn súng toàn quốc; tại SEA GAMES 26, anh đạt 2 Huy chương Vàng và Đồng cùng việc lập một kỷ lục SEA GAMES.

Thượng úy Nguyễn Trung Quân (SN 1981), Bí thư Đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Dược lý và Vi sinh, Khoa Nghiên cứu thực nghiệm, Viện y học Cổ truyền Quân đội: Anh nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn năm 2009, Bằng khen của Viện năm 2010, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế khi đạt giải Nhì Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y khu vực Hà Nội lần thứ 14 năm 2011. Là Bí thư Đoàn xuất sắc được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen năm 2011. Chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Trung úy Chuyên nghiệp Trần Văn Dinh (SN 1980), Bí thư Chi đoàn, nhân viên Ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân: Là Chiến sĩ thi đua cơ sở 2008-2009 và toàn quân 2010-2011. Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2006-2011. Giải Nhì “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân lần thứ XI” năm 2011. Bí thư Đoàn xuất sắc được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen. Giành giải Khuyến khích cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” do T.Ư Đoàn tổ chức năm 2011. Được UBND TP Đà Nẵng tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thành phố năm 2011.

Chiến sĩ trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong, đáp ứng yêu cầu tinh nhuệ, chính quy, hiện đại hóa quân đội.
Chiến sĩ trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong, đáp ứng yêu cầu tinh nhuệ, chính quy, hiện đại hóa quân đội..

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1981), Trợ lý Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Nhận Bằng khen “Bí thư Đoàn xuất sắc” giai đoạn 2008-2010 và năm 2011 của Tổng cục Chính trị và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Khen thưởng “Đoàn viên xuất sắc trong hoạt động khoa học kỹ thuật trẻ” năm 2008 của Cục Chính trị - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Giấy khen “Đoàn viên xuất sắc trong hoạt động Công tác Đoàn – Phong trào thanh niên” năm 2009 của Nhà máy Z113. Chiến sỹ thi đua cơ sở trong 3 năm 2009-2011.

Lê Xuân Đài (SN 1980), Phó Bí thư Chi đoàn, Đội trưởng Đội Bảo vệ, Đội Sản xuất 1, Trung đoàn 717, Binh đoàn 16: Đã có sáng kiến cải tạo đất ngập trũng để trồng 8ha cao su, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. 4 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tháng 9-2011, được Tổng cục Chính trị tuyên dương thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động sáng tạo” của Công đoàn Quân đội 5 năm 2006-2011. Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2005-2010.

Trung úy Phạm Đình Phong (SN 1985), giảng viên Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Sĩ quan Thông tin: Là học viên giỏi các năm học 2009-2010 và 2010-2011, Phạm Đình Phong được phong quân hàm Trung uý khi tốt nghiệp. Đạt giải Khuyến khích Hội thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc năm 2010; giải Nhất giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Binh chủng, giải Nhì cấp toàn quân năm 2010; giải Ba Hội thi sáng kiến kỹ thuật Binh chủng năm 2011. T.Ư Hội Sinh viên tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm 2010. Tham gia thi Robocom các năm 2009 và 2011. Tháng 3-2011, được tặng Bằng khen 3 năm (2009-2011) thực hiện phong trào thi đua của tuổi trẻ Binh chủng.

Công nhân Quốc phòng Nguyễn Thị Hải Hường (SN 1985), cô nuôi dạy trẻ, Đội 1, Công ty 75, Binh đoàn 15: Là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục 2009-2010, Hường còn là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011. Được tặng giấy khen trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2008-2011. Trong hội thi “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” cấp toàn quân năm 2011, Hường giành giải cá nhân xuất sắc ở phần thi hùng biện.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).