Nơi dạy nghề cho hàng ngàn bộ đội xuất ngũ

Dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ tại trường CĐ nghề số 8
Dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ tại trường CĐ nghề số 8
TP - Hôm nay (16-9), Trường Cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) đón nhận Huân chương Quân công hạng 3, phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng. Đây cũng là dịp nhà trường kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

> Hàng triệu thanh niên được học nghề

Dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ tại trường CĐ nghề số 8
Dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ tại trường CĐ nghề số 8.
 

Tiền thân là câu lạc bộ ôtô-môtô, năm 2007 trường chính thức được Bộ LĐ- TB&XH nâng cấp thành trường CĐ nghề trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) với nhiệm vụ đào tạo nghề kết hợp dạy văn hoá theo chương trình giáo dục thường xuyên cho người lao động khu vực trọng điểm phía Nam và đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ.

Trường đã đào tạo hàng chục vạn công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề thuộc 27 nghề khác nhau. Bình quân mỗi năm trường đào tạo nghề cho hơn 1.500 bộ đội xuất ngũ và hơn 1.200 con, em đồng bào dân tộc thiểu số, 100% có việc làm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.