Nữ cán bộ Đoàn miền núi làm giàu

Nữ cán bộ Đoàn miền núi làm giàu
TP - Là Phó bí thư Đoàn xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), chị Phạm Thị Xuyến luôn trăn trở làm sao để mình, thanh niên địa phương thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Năm 2011, sau khi được đi tham quan, học tập mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại các địa phương, chị Xuyến quyết định huy động vốn từ gia đình và bạn bè để đầu tư nuôi chim Trĩ. 

Lúc đầu do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên quy mô còn nhỏ. Sau một thời gian làm ăn hiệu quả chị quyết định đầu tư mở rộng trang trại. Hiện tại, mô hình trang trại tổng hợp của gia đình chị Xuyến có trên 100 con chim Trĩ, 200 vịt đẻ trứng, 3 lò ấm trứng cung cấp giống gà ngon cho các địa phương, hơn 200 gà thịt và 5 sào đất trồng cây Phật Thủ. 

Với những nỗ lực của bản thân và sự giúp sức của gia đình, đến nay, ước tính bình quân thu nhập của gia đình chị (sau khi trừ các khoản chi phí) đạt trên 200 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho một số đoàn viên thanh niên tại địa phương.

MỚI - NÓNG