Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang:

Phấn đấu 85% bí thư Đoàn xã có trình độ trung cấp trở lên

Phấn đấu 85% bí thư Đoàn xã có trình độ trung cấp trở lên
TP - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ  XIV - nhiệm kỳ 2007-2012 diễn ra cuối tháng 9/2007. Dự Đại hội có ông Đào Xuân Cần - Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chị Lâm Thị Phương Thanh - Bí thư T.Ư Đoàn.

Đại hội đã đề ra những mục tiêu, chương trình và đề án chủ yếu, trong đó phấn đấu có 100% đoàn viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “5 xây, 5 chống”; 100% cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên. 10/10 huyện, thành đoàn phối hợp mở các lớp dạy nghề, khởi sự DN, quản trị kinh doanh cho thanh niên và có ít nhất 300-350 hộ gia đình trẻ thoát nghèo mỗi năm.

Hàng năm có 100% cán bộ chi đoàn và cán bộ đoàn chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 85% bí thư đoàn cấp xã có trình độ tối thiểu là trung cấp lý luận chính trị và trung cấp chuyên môn… Ngoài ra, Đại hội cũng nhất trí phấn đấu 50-60% DN là hội viên Hội DN trẻ có tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện, tổ chức Đoàn phải chú trọng giáo dục ý thức công dân cho ĐVTN, trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng để nâng cao khả năng hội nhập. 

Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Chị Lê Thị Thu Hồng, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn. 

MỚI - NÓNG