Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Thư a các vị khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, các bạn gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên trên khắp mọi miền đất nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng đại biểu thanh niên các nước, các tổ chức quốc tế đem đến cho đại hội và tuổi trẻ Việt Nam những tình cảm tốt đẹp; tình đoàn kết, hữu nghị vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ trên khắp thế giới.

Đại hội lần thứ V Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là đại hội của mặt trận đại đoàn kết thanh niên mang ý nghĩa lịch sử trong đời sống chính trị và phong trào thanh niên những năm đầu thế kỷ XXI.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng đến nay, đất nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: ổn định chính trị tiếp tục được giữ vững; kinh tế không ngừng tăng trưởng; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, đặc biệt là công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều tiến bộ; văn hóa xã hội có chuyển biến theo hướng phát triển lành mạnh, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc anh em. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa được thực hiện chủ động và tích cực. Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường. Thế và lực của đất nước không ngừng tăng lên. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục nâng cao.

Trong thành tựu và thắng lợi to lớn đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao và khẳng định sự đóng góp to lớn, có hiệu quả cửa các tầng lớp thanh niên. Thanh niên thực sự là “đội quân xung kích” sẵn sàng đón nhận những việc mới, việc khó theo tiếng gọi của Tổ quốc. Các cuộc vận động lớn do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động đã đi vào cuộc sống, như cuộc vận động học tập, sáng tạo, giúp nhau lập nghiệp, vì dân giàu, nước mạnh, vì cuộc sống bình yên, cứu giúp đồng bào bị thiên tai, hiến máu nhân đạo…, nhất là phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển nhiều năm liền thu hút với hơn 20 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia các phong trào thanh niên với kết quả thiết thực và sự lan tỏa rộng lớn đã được xã hội ghi nhận, là dấu ấn sâu đậm trong họat động của Đoàn, của Hội trong thời kỳ cách mạng mới.

Thực tiễn cho thấy thông qua các hoạt động học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến, một lớp thanh nhiên mới đã hình thành, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội với tinh thần chủ động, sáng tạo tự tin và có trách nhiệm trước yêu cầu của đất nước. Nhiều tấm gương trong học tập, lao động sáng tạo, quản lý kinh doanh… được xã hội thừa nhận. Công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đã có những tiến bộ trong chỉ đạo, nhất là về mặt xây dựng tổ chức; đoàn kết, tập hợp thanh niên, đào tạo đội ngũ cán bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những nỗ lực và cống hiến xuất sắc của phong trào thanh niên, của các bộ, hội viên, thanh niên cả nước.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã xác định đường lối phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm nhằm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bước vào năm 2005, chúng ta cần nỗ lực vượt bậc để thực hiện toàn diện những nhiệm vụ còn lại của kế hoạch 5 năm 2001 – 2005, chuẩn bị  thật tốt tiền đề để thực hiện thắng lợi Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm 2001 – 2010.

Bác Hồ kính yêu và Đảng ta luôn khẳng định vai trò, vị trí trọng yếu của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Bác nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên chỉ rõ: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng…”.

Suốt 75 năm qua, từ khi ra đời đến nay, trong thời chiến cũng như thời bình, Đảng luôn luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên, trao cho thanh niên nhiều trọng trách, nhưng cũng đòi hỏi rất cao ở thanh niên sự phấn đấu xây dựng vươn lên. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng rất quan tâm xây dựng nguồn lực con người Việt Nam, nhất là nguồn nhân lực trẻ tuổi, chăm lo đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất tốt đẹp, có bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và nghề nghiệp, có lòng nhân ái, thủy chung, có khả năng tiếp cận nền kinh tế tri thức, có trình độ văn hóa ngày càng cao và có sức khỏe làm chủ được khoa học và công nghệ mới, vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Do đó, trách nhiệm của lớp trẻ trước lịch sử càng nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang.

Để phát huy nguồn lực  hùng hậu và tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, Đảng chủ trương tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong khối đại đoàn kết dân tộc. Đại đoàn kết thanh niên là bộ phận rất quan trọng trong đại đoàn kết dân tộc và tác động trực tiếp đến đại đoàn kết toàn dân, bởi thanh niên hiện diện ở mọi giai cấp, mọi tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo…

Đảng ta kiên trì đường lối đại đoàn kết dân tộc nhằm tạo cơ sở vững chắc phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đối với tuổi trẻ, Đảng chủ trương và lãnh đạo thực hiện tốt chiến lược đại đoàn kết thanh niên, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác vận động thanh niện trong thời kỳ cách mạng mới.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Xây dựng và thực hiện chiến lược đại đoàn kết thanh niên trong đại đoàn kết dân tộc là quá trình triển khai, tăng cường nhiều mặt công tác quan trọng:

Trước hết, cần tăng cường bồi dưỡng, giáo dục tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trên cơ sở không ngừng bồi đắp, phát huy lòng yêu nước vốn là truyền thống quý báu của tuổi trẻ nước ta đi đôi với bồi đắp về lý tưởng cách mạng, làm cho tuổi trẻ gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới nhân dân và Tổ quốc, từ đó xây dựng hoài bão lớn, phấn đấu hết mình vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của nhân dân.

Muốn vậy, tổ chức Hội phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng về lẽ sống cho thanh niên, nâng cao sự hiểu biết về chính trị, tạo niềm tin đối với chế độ, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự vững vàng, kiên định của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để phá hoại chia rẽ thanh niên, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để tha hóa thanh niên về chính trị, làm băng hoại về đạo đức, giá trị văn hóa dân tộc, thể lực… hòng dẫn tới sự chuyển hóa chế độ.

Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra trước mắt và lâu dài là tổ chức Đoàn, Hội phải ra sức giúp Đảng tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên thành một khối vững chắc, hình thành một thế hệ thanh niên ưu tú, có tài năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thánh thức, vượt qua nguy cơ tụt hậu về kinh tế, khoa học, công nghệ, có quyết tâm phấn đấu trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi mặt hoạt động xã hội, những trí thức chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học, những văn nghệ sĩ có tài năng, những người lao động có tay nghề cao… Chỉ trên cơ sở thống nhất về chính trị, tư tưởng, khối đại đoàn kết thanh niên mới trở nên vững chắc, lâu bền và phát triển.

Hai là, cần ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đi đầu xung kích trên các mặt trận lao động sản xuất, học tập, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Tiếp  tục phát huy rộng khắp phong trào tình nguyện đang được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội hoan nghênh, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên trong quá trình thực hiện các cuộc vận động lớn do Đại hội phát động.

Đặc biệt, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập, nỗ lực tiến quân vào khoa học và công nghệ, đi đầu thực hiện áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và những thành tựu khoa học khác vào sản xuất và đời sống.

Chủ động đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng, miền của đất nước, nhất là các dự án sử dụng nhiều lực lượng lao động trẻ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hành động cách mạng chính là thước đo quá trình nâng cao giác ngộ lý tưởng của tuổi trẻ, đồng thời là điều kiện, là cơ hội rất tốt để tạo ra môi trường thực hiện chiến lược đại đoàn kết thanh niên, như hợp tác trong lao động sản xuất, giúp đỡ nhau trong học tập sáng tạo bồi dưỡng đội ngũ tài năng trẻ trên các lĩnh vực…

Tôi hoan nghênh các cuộc vận động lớn do Đại hội lần thứ V Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đề ra trong thời gian tới. Tôi mong các đồng chí vận dụng tốt các hình thức, phương pháp thích hợp, có hiệu quả để đưa các cuộc vận động này vào cuộc sống thường ngày của thanh niên.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Đảng và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đánh giá đúng đắn vai trò và khả năng cách mạng to lớn của thanh niên trong các tiến trình lịch sử của dân tộc.

Để đáp lại niềm tin yêu đó, hơn bao giờ hết sự nghiệp Đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong một mặt trận thống nhất ý chí và hành động theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bởi lẽ có tập hợp, đoàn kết và phát huy được thanh niên thì mới tiến hành giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên phát triển toàn diện để xây dựng đất nước sánh vai cùng bè bạn năm châu như lòng mong muốn của Bác Hồ.

Từ diễn đàn Đại hội này, tôi mong các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể và toàn xã hội luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn, Hội và tuổi trẻ rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V thành công tốt đẹp.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.