Phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 20”

Phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 20”
Chiều 15/8 tại Hà Nội, Đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống-Mãi mãi tuổi 20” được TW Đoàn phát động noi theo tấm gương hy sinh của 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thuỳ Trâm.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận TW, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, cơ quan xuất bản 2 cuốn nhật ký và thân nhân của 2 liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm và Nguyễn Văn Thạc...

Đợt sinh hoạt tập trung vào 4 nội dung:

- Giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, ĐVTN đọc các tác phẩm của các anh hùng, liệt sỹ, qua đó học tập, tìm hiểu tấm gương hy sinh của họ, đặc biệt là các anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi, điển hình là 2 cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” và “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”;

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm cho TN từ cấp cơ sở với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống-mãi mãi tuổi 20” để ĐVTN bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình về các anh hùng, liệt sỹ, qua đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát động trong tuổi trẻ cả nước phong trào thi đua học tập, noi gương các anh hùng, liệt sĩ, những gương mặt tuổi 20 tiêu biểu trên các lĩnh vực và có những ý tưởng, hiến kế của tuổi trẻ với đất nước;

- Tổ chức các hoạt động xã hội huy động thanh thiếu nhi tham gia các việc làm thiết thực như chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng, quyên góp xây dựng bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi)...

Đợt sinh hoạt này được bắt đầu bằng 4 diễn đàn “Tiếp lửa truyền thống-Mãi mãi tuổi 20” tại Hà Nội và TPHồ Chí Minh và tại Quảng Ngãi, Quảng Trị - nơi chiến đấu và hy sinh của 2 liệt sĩ. Sau đó được triển khai sâu rộng tới các cơ sở Đoàn trên cả nước và sẽ tổng kết nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2006.

Bí thư TW Đoàn Lê Mạnh Hùng đánh giá: việc khơi dậy trong TN, xã hội về tấm gương hy sinh của 2 liệt sĩ thông qua việc xuất bản 2 cuốn nhật ký của các cơ quan truyền thông đại chúng là việc làm đặc biệt có ý nghĩa.

Một nội dung quan trọng của đợt sinh hoạt là khơi lên những ý tưởng, khuyến khích tuổi trẻ hiến kế với đất nước. Ban Bí thư TW Đoàn sẽ tập hợp tất cả những ý kiến, đề xuất đó. Đối với những ý kiến đóng góp cho Đoàn TN thì cần tiếp thu làm sao chỉ đạo công tác Đoàn tốt hơn và thiết thực hơn.

Những ý tưởng, sáng tạo cũng như những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ cũng được tập hợp gửi tới các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cấp bộ ngành liên quan để họ nắm được tình hình, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện, làm tốt nội dung này.

Trả lời câu hỏi “TW Đoàn có chính sách hỗ trợ như thế nào để những cuốn sách có giá trị như “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”, “Mãi mãi tuổi 20” ... đến được đông đảo TTN, HSSV, đặc biệt là các cơ sở Đoàn còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí?”, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết: Ban Bí thư TW Đoàn đã bàn với Nhà xuất bản (NXB) Thanh niên, NXB Hội nhà văn, công ty Nhã Nam, nơi xuất bản 2 cuốn nhật ký nói trên sẽ hỗ trợ kinh phí phát hành để những cuốn sách đó đến với ĐVTN.

Đồng thời có đội ngũ biên tập tóm tắt nội dung 2 cuốn nhật ký đó thành tài liệu phục vụ sinh hoạt, ban Phát thanh Thanh thiếu nhi (TW Đoàn) sẽ giới thiệu toàn văn 2 cuốn nhật ký đó trong các chương trình phát sóng...

MỚI - NÓNG