Tổng kết Tháng Thanh niên của Tuổi trẻ Quân đội:

Phát huy sức trẻ vào việc khó

Phát huy sức trẻ vào việc khó
Không khí sôi nổi của Tháng TN dường như còn đọng lại ở nhiều đơn vị. “Xung kích vào việc mới, việc khó”, Tuổi trẻ Quân đội vào cuộc bằng những mô hình khá ấn tượng, thu hút thanh niên, nhất là tân binh mới nhập ngũ đợt tháng 2/2005.
Phát huy sức trẻ vào việc khó ảnh 1
Chiến sĩ trẻ đơn vị Bình Long (Quân khu 4) đắp đường ở Nghĩa Đàn,  Nghệ An   Ảnh: Lê Duy Hồng

Đơn vị có hoạt động hay, thiết thực phải kể đến là QK4. Khắp cơ sở Đoàn đều tổ chức toạ đàm, diễn đàn TN, kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đoàn và Chiến thắng 30/4. Đã tổ chức hơn 100 buổi giao lưu, nói chuyện hấp dẫn như “Hành trang người lính”, “Đầu súng trăng treo”, “Tháp pháo kỳ diệu”...

Đặc biệt, “Vòng tay đồng đội” giữa chiến sỹ mới và chiến sỹ cũ đã tạo cảm tình tốt đẹp đối cho tân binh. Câu chuyện, kỷ niệm của ngày mới đăng lính của những chiến sỹ cũ và tâm sự của lính trẻ khiến chiến sỹ trẻ yên tâm gắn bó đơn vị ngay từ ngày đầu nhập ngũ, xoá đi mặc cảm “ma cũ, ma mới”. Đơn vị có cách làm hay khi trao “nóng” giải thưởng “Nguyễn Viết Xuân” cho chiến sỹ xuất sắc rèn luyện chiến đấu.

Những phong trào như “Sao tháng Ba”, “Xoá nhà tranh tạm bợ”, “Hiến máu”...đã thúc đẩy hoạt động tuổi trẻ đơn vị đi vào chiều sâu. Đơn cử một kết quả, không ĐVTN nào vi phạm kỷ luật hay đảo ngũ.

Tuổi trẻ QK7 phát huy truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, coi tháng Ba là tháng cao điểm huấn luyện, tích cực tham gia phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây là đơn vị đạt kỷ lục nhiều con số trong tháng Ba: 762 buổi giao lưu giữa lính trẻ với nhân chứng lịch sử 1975; thực hiện 770 buổi sinh hoạt “Nhận diện rõ kẻ thù”; 550 buổi xem phim và thi tìm hiểu về Hồ Chí Minh; đưa 12.000 lượt ĐVTN đi tham quan ở các bảo tàng truyền thống; sửa 142 căn nhà cho các gia đình chính sách.

Tuổi trẻ Quân khu hưởng ứng rất sôi nổi những ngày thi đua “Quân nhân giúp nhau vượt khó”, “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”...

Cách làm mới của Quân chủng PK-KQ là xác định nội dung cụ thể 4 tuần hoạt động. Đợt cao điểm đã khẳng định sức sáng tạo to lớn của TN Quân chủng với sản phẩm 750 công trình được tu sửa, ra 1.240 tờ báo tường mừng Ngày thành lập Đoàn, đạt 275 chi đoàn không khói thuốc lá. Nhiều cơ sở xây dựng riêng chủ đề: “Tuổi trẻ với ước mơ xanh”, “Tình yêu với bầu trời Tổ quốc”, “Thành công từ những đôi tay”...

Những nhân chứng lịch sử như Thiếu tướng phi công Phạm Ngọc Lan (chỉ huy biên đội Mic17 lần đầu xuất kích bắn rơi 2 máy bay Mỹ ở Hàm Rồng, Thanh Hoá), Thiếu tướng Nguyễn Quang Bích (từng trực tiếp chỉ huy chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972)... đã về giao lưu với chiến sỹ trẻ đơn vị, tạo ấn tượng sâu đậm, thúc đẩy hành động quyết liệt hơn nữa trong từng chiến sỹ.

Tại Hà Nội, Viện Quân y 108 vào đợt thi đua đột kích “50 ngày đêm thần tốc quyết thắng”, hầu hết ĐVTN tham gia ứng trực, giải quyết thành công những ca cấp cứu khó. Ngoài việc thành công Hội thao Kỹ thuật sáng tạo ngành y tế khu vực Hà Nội (TW Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 3 đồng chí), Viện 108 còn cử chiến sỹ đi thăm Trường Sa, tặng quà cho đảo Sinh Tồn trị giá hơn 51 triệu đồng. Còn Đoàn B01 thuộc QKTĐ thì lại có phương án khá thú vị thực hiện giao lưu đảng viên, sỹ quan trẻ thế hệ sinh sau năm 1975.

Đại tá hoạ sỹ Lê Duy ứng, người thương binh tiêu biểu cho nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đã được mời dự. Chuyện chiến đấu và kỷ niệm đời lính của ông khiến lính trẻ xúc động và khâm phục hết lời.

Đánh giá về hoạt động của Tuổi trẻ Quân đội trong Tháng TN, Thượng tá Phan Văn Long, Trưởng ban TN Quân đội khẳng định: Thời gian một tháng là rất ngắn nhưng các đơn vị cơ sở đã rất biết “chọn việc”, biết phối hợp với Đoàn TN các địa phương để huy động sức trẻ lao vào nhiều việc khó. Tháng TN năm nay chứng tỏ rõ Tuổi trẻ Quân đội phát huy xuất sắc vai trò của TN thời kỳ mới... 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.