Phát triển cây cao su tại các Làng thanh niên lập nghiệp

Phát triển cây cao su tại các Làng thanh niên lập nghiệp
TP - Sáng qua (17/8) tại Hà Nội, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng và Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Ngọc Thuận đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2007 - 2008.

Theo đó, bên cạnh việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên công nhân, hai bên cũng khẳng định việc đẩy nhanh tốc độ khảo sát, triển khai trồng cây cao su tại các Làng thanh niên lập nghiệp với quy mô lớn, nhằm phát huy lợi thế về lao động, cơ sở hạ tầng và đất đai.

Trước mắt sẽ thí điểm trồng cao su tại ít nhất 2 Làng thanh niên lập nghiệp trong năm 2008.

Được biết, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã lập dự án trồng 1000 ha cao su tại xã Moray (Sa Thầy, Kon Tum) với số vốn dự kiến trên 54,9 tỷ đồng.

Chương trình phối hợp này được xem là giải pháp khả thi nhất đưa các làng thanh niên lập nghiệp từ chỗ tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hoá.

Hiện, T.Ư Đoàn đang xây dựng 18 Làng thanh niên lập nghiệp, trong đó có 11 làng có đủ điều kiện phát triển cây cao su. 

MỚI - NÓNG