Ra mắt BCH lâm thời Đoàn thanh niên Bộ Công an

Lãnh đạo Bộ Công an, T.Ư Đoàn cùng BCH lâm thời Đoàn thanh niên CAND
Lãnh đạo Bộ Công an, T.Ư Đoàn cùng BCH lâm thời Đoàn thanh niên CAND
TP - Sáng 22-11, Ban chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an Nhân dân (CAND) gồm 21 đồng chí, do Thượng tá Tạ Quang Huy làm Bí thư đã ra mắt, trước sự chứng kiến của Trung tướng Trần Đại Quang - UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an, anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn...

> Thủ tướng gửi thư khen Công an Hà Nội

Lãnh đạo Bộ Công an, T.Ư Đoàn cùng BCH lâm thời Đoàn thanh niên CAND
Lãnh đạo Bộ Công an, T.Ư Đoàn cùng BCH lâm thời Đoàn thanh niên CAND.
 

Đây là sự kiện đánh dấu thay đổi lớn về tổ chức và sự phát triển của công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong lực lượng CAND.

Trung tướng Trần Đại Quang đánh giá cao chương trình hành động và kế hoạch công tác của BCH lâm thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành và công tác xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay.

Trung tướng Trần Đại Quang cũng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ của T.Ư Đoàn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong CAND.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.