Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng:

Rộn ràng các hoạt động an sinh

Rộn ràng các hoạt động an sinh
TP - Ngày 21/4, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết, Tháng Thanh niên 2009, các cơ sở Đoàn BĐBP tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện.
Rộn ràng các hoạt động an sinh ảnh 1
BĐBP Quảng Ninh giúp dân làm đường

Các hoạt động như hiến máu; nhận đỡ đầu 38 cháu nhỏ mồ côi và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mở 12 lớp học tình thương và xóa mù chữ; đóng góp 3.500 ngày công làm mới, sửa chữa 500 căn nhà trong chương trình Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo (trị giá trên 800 triệu đồng); làm mới hai cầu bê tông và 16 cầu treo qua suối trị giá 250 triệu đồng; khám bệnh cho gần 3.000 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 238 triệu đồng; tham gia thực hiện 177 công trình thanh niên (nhà bán trú dân nuôi, nhà văn hoá bản, trạm xá quân dân y kết hợp...); tặng gần 6.000 bộ quần áo cho người dân và học sinh nghèo nơi biên giới; vận động 43 em học sinh bỏ học trở lại trường... 750 đoàn viên được học lớp lý luận phát triển Đảng, kết nạp mới 151 đảng viên.

Cục Chính trị BĐBP đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Cục Chính trị BĐBP tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (23/4/1959 - 23/4/2009) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.