Rộn ràng hoạt động trong ngày xuất quân

Rộn ràng hoạt động trong ngày xuất quân
TP - Sáng 24/11, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chính thức khởi động. Ngay trong ngày đầu, tại một số thành phố của Trung Quốc, các đoàn đại biểu thanh niên hai nước đã có những hoạt động nhằm vun đắp tình hữu nghị. Ghi nhận của PV Tiền Phong tham gia Liên hoan.

> Tăng cường quan hệ thanh niên Việt - Trung

Khởi động

Sáng 24/11, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 chính thức khởi động xuất quân với sự tham gia của 700 thanh niên Việt Nam, 700 thanh niên Trung Quốc.

Đại diện cho 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực: viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sỹ, vận động viên, thanh niên lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác thanh thiếu nhi.

Trung Quốc có 5.600 thanh niên của tỉnh Quảng Tây và 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị tham gia Liên hoan.

Lễ xuất quân khởi động mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi động của Liên hoan có chủ đề “Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời”. Liên hoan lần này có sự tham dự và phát biểu của Đoàn đại biểu cấp cao lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước.

Chủ tịch hai nước sẽ có thư chúc mừng gửi đại biểu Liên hoan. Ngay sau Lễ khởi động, tại nhiều cửa khẩu quốc tế giữa 2 nước, 3.000 thanh niên Việt Nam và 5.900 thanh niên Trung Quốc đã tỏa đi các hướng tham dự các hoạt động giao lưu tại 8 thành phố của tỉnh Quảng Tây: Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Nam Ninh với các chủ đề: Phát triển các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại đường biên, nông nghiệp, hợp tác doanh nhân, phát triển giao lưu cán bộ thanh niên và giao lưu văn hóa.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng và Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Chu Trường Khuê phát biểu tại Lễ khởi động đều nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị giữa hai nước, giao lưu, hợp tác giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước cũng ngày càng được mở rộng phong phú trên nhiều lĩnh vực: trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, phối hợp đào tạo cán bộ, giao lưu thanh thiếu nhi, hợp tác doanh nhân trẻ…

Tại Liễu Châu: Ký tên bức tường hữu nghị

Thanh niên hai nước trao cờ hữu nghị tại lễ khởi động Thanh niên Việt - Trung chung tay xây dựng đại lộ an toàn ASEAN
Thanh niên hai nước trao cờ hữu nghị tại lễ khởi động Thanh niên Việt - Trung chung tay xây dựng đại lộ an toàn ASEAN.
 

Tối 24/11, anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dẫn đầu đoàn lãnh đạo nhóm tại Liễu Châu có buổi hội kiến với lãnh đạo thành phố Liễu Châu.

Ông Tô Hải Đường, Phó Bí thư Thành ủy Liễu Châu giới thiệu chung về thành phố. Theo ông Đường, Liễu Châu là thành phố công nghiệp, có vị trí địa lý gần nhất với Việt Nam và có quan hệ kinh tế mậu dịch thương mại mật thiết.

Ông Đường bày tỏ mong muốn, liên hoan lần này, các bạn trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Liễu Châu, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt 700 đại biểu thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long cám ơn sự đón tiếp ấm tình đoàn kết của nhân dân Liễu Châu dành cho đoàn. Giới thiệu về thanh niên Việt Nam, anh Long cho hay, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thanh niên Việt Nam tích cực học tập, nghiên cứu, xung kích tham gia phát triển đất nước.

Tham gia chương trình giao lưu Liên hoan lần này sẽ giúp các bạn trẻ hai nước nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị mà lãnh đạo hai đảng và nhà nước đã dày công vun đắp.

Sau hội kiến, đại biểu thanh niên Việt Nam đã thăm nhà thanh niên Trung Quốc.

Trước đó, chiều cùng ngày, 700 đại biểu thanh niên Việt Nam có buổi giao lưu với thanh niên, sinh viên thành phố Liễu Châu tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây.

Các bạn trẻ hai nước cùng nhau chơi các trò chơi dân gian: Múa rồng, nhảy sạp, ném còn… Tại đây, đại biểu của hai nước cùng ký tên lên bức tường hữu nghị.

Tại Khâm Châu: Ký tên hữu nghị

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng nhóm đại biểu thanh niên Việt Nam tại TP Khâm Châu ký tên hữu nghị tại khách sạn Vạn Quốc
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng nhóm đại biểu thanh niên Việt Nam tại TP Khâm Châu ký tên hữu nghị tại khách sạn Vạn Quốc.
 

Chiều 24/11, 450 đại biểu trong đoàn đại biểu 3.000 thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham dự Liên hoan đã xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đến thành phố Khâm Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan.

Đón đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, ông Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch thành phố Khâm Châu hoan nghênh đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sang dự Liên hoan, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và thế hệ trẻ hai nước nói riêng.

Sau lễ đón, lãnh đạo đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã hội kiến với lãnh đạo thành phố và ký tên hữu nghị tại khách sạn Vạn Quốc.

Hôm nay (25/11), đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tham quan nhiều địa điểm hành chính, kinh tế, thương mại, trường học của thành phố, trước khi đến thành phố Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây dự chương trình liên hoan ngày 26/11.

Tại Sùng Tả: Xây dựng đại lộ an toàn Asean

Ngày 24/11, 300 đoàn viên thanh niên Việt Nam xuất phát từ cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng) khởi động hành trình đến Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa.

Trong ngày đầu tiên, ngay tại khu liên hợp cửa khẩu Thủy Khẩu (Trung Quốc), sau lễ tiếp đón của nước bạn, thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đã cùng ký tên vào tấm lụa hồng, lưu dấu tình cảm hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước, tham quan nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu triển lãm tình hữu nghị Thanh niên hai nước Trung - Việt ở huyện Long Châu, Quảng Tây.

Tại thị xã Bằng Tường, cùng với hàng trăm thanh niên Trung Quốc, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham gia khởi động Thanh niên hai nước Việt – Trung cùng chung tay xây dựng đại lộ an toàn ASEAN cùng trồng 63 cây xanh tượng trưng cho 63 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước tại rừng cây hữu nghị Việt - Trung.

Tại Ngọc Lâm: Thăm KTX giao lưu với sinh viên

Ngày 24/11, đoàn 400 đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư bắt đầu các hoạt động tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tiếp đoàn đại biểu Việt Nam, ông Vương Khải, Thị trưởng TP Ngọc Lâm giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Ông tin tưởng rằng, qua Liên hoan sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường hơn nữa sự hợp tác của hai bên.

Anh Hồ Xuân Trường cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TP Ngọc Lâm và tin tưởng liên hoan lần thứ II này sẽ là sự tiếp nối thành công của lần trước, mối tình hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày càng đằm thắm, xanh tươi.

Tối cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến thăm ký túc xá sinh viên khu Tập đoàn Ngọc Sài. Tại đây, các đoàn viên thanh niên hai nước đã có buổi gặp mặt, trao đổi về tình hình học tập, làm việc…

Ngay sau Lễ khởi động, tại nhiều cửa khẩu quốc tế giữa 2 nước, 3.000 thanh niên Việt Nam và 5.900 thanh niên Trung Quốc đã tỏa đi các hướng tham dự các hoạt động giao lưu tại 8 thành phố của tỉnh Quảng Tây: Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Nam Ninh với các chủ đề: Phát triển các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại đường biên, nông nghiệp, hợp tác doanh nhân, phát triển giao lưu cán bộ thanh niên và giao lưu văn hóa.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG