Chiến dịch sinh viên tình nguyện-Hè 2005

Rộng khắp hoạt động tình nguyện tại vùng khó khăn

Rộng khắp hoạt động tình nguyện tại vùng khó khăn
Chiến dịch SVTN-Hè 2005 thống nhất triển khai trong cả nước từ 1/6 đến ngày 31/8 tới và lấy tháng 7 là tháng cao điểm.

“Chiến dịch SVTN-Hè 2005 được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Phấn đấu 100% Hội Sinh viên các thành phố, các trường ĐH, các trường trực thuộc TW tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động tại vùng khó khăn” là nội dung chính Kế hoạch tổ chức chiến dịch SVTN Hè 2005 do TW Hội Sinh viên VN vừa ban hành.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, TW Hội SVVN yêu cầu: các hoạt động của Chiến dịch phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn và mang tính giáo dục cao. Nội dung hoạt động tập trung vào tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến thanh thiếu nhi và nhân dân; tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, xoá mù chữ; thành lập các lớp học tình thương; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.

Tổ chức các đội SVTN “Tiếp sức mùa thi 2005” nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, nghỉ, đi lại, địa điểm thi...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.