Sáng tạo trong gian khó

Sáng tạo trong gian khó
TP - Chiều 18/11, tại Hà Nội, Cụm Đoàn thanh niên trực thuộc T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2013.

> Tuổi trẻ Thái Nguyên hiến 700 đơn vị máu
> Trao giải cuộc thi viết 'Thanh niên làm kinh tế giỏi'

Sinh viên tình nguyện giúp dân tại Quế Võ, Bắc Ninh
Sinh viên tình nguyện giúp dân tại Quế Võ, Bắc Ninh.

Báo cáo kết quả hoạt động chung, các cấp bộ Đoàn cụm đã tổ chức được nhiều chương trình, phong trào với nội dung sáng tạo, phong phú, có trọng tâm.

Các cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động dựa theo đặc thù nhưng vẫn bám sát chủ đề chung của năm. Như Đoàn TN Bộ Công an lấy phương châm Tuổi trẻ công an nhân dân xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì An ninh Tổ quốc; Đoàn TN khối Doanh nghiệp T.Ư lấy điểm nhấn xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện có hiệu quả quá trình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng Cty… Vì thế, Đoàn các đơn vị đã hoàn thành nhiều phần việc ấn tượng: Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư hoàn thành 1.168 công trình, phần việc TN với giá trị hơn 700 tỷ đồng; Khối Các cơ quan T.Ư có 75 đề tài do ĐVTN đảm nhận, trong đó 22 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu đã được đưa vào thử nghiệm và mở rộng địa bàn sử dụng; Đoàn TN Bộ Công an kết nạp Đảng cho hơn 4.000 đoàn viên ưu tú. Toàn cụm tổ chức hàng nghìn chương trình từ thiện, an sinh xã hội từ hải đảo xa xôi, cứu trợ đồng bào lũ lụt đến người dân nghèo khó nơi biên giới…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải chủ trì hội nghị đã nghe báo cáo và phát biểu tiếp thu các ý kiến. Anh Hải ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong năm qua đã vượt khó, thực hiện các phong trào, chương trình hành động của năm vượt mục tiêu.

Tại hội nghị, anh Vũ Đức Tú, Phó Bí thư thường trực Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư phát biểu, trong Khối, TN là lực lượng đông đảo, đóng vai trò chủ lực trong lao động sản xuất. Nhưng năm 2013, tình hình kinh tế các doanh nghiệp khó khăn, công tác Đoàn chịu ảnh hưởng trực tiếp. Tuy vậy, theo đánh giá của Đoàn Khối, các doanh nghiệp đã sang tạo trong gian khó, xoay xở hết sức để triển khai các chương trình an sinh xã hội, quảng bá thương hiệu kết hợp hoạt động xã hội, giáo dục ĐVTN… Điển hình là Đoàn TN Tập đoàn VNPT Việt Nam và Đoàn TN Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2013 đã hoạt động an sinh xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng, nhiều công trình TN được đánh giá cấp T.Ư. Phó Bí thư Đoàn TN Bộ Công an Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, năm qua, Đoàn TN của ngành đã làm tốt phối hợp với các lực lượng triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giáo dục TN trong trại giam... Anh Tuấn cũng cho rằng, qua các phong trào đã thể hiện sức mạnh đoàn kết, hiệu quả công việc cao trong việc tuyên truyền, đảm bảo an ninh, giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật, giáo dục, cảm hóa TN chậm tiến…

Nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động của các đơn vị trong cụm từ trước đến nay có sự hợp tác nhưng chỉ hợp tác song phương chưa có chủ thể thống nhất toàn cụm cũng như sự kết hợp giữa các đơn vị. Phó trưởng ban TN Quân đội Bế Hải Triều kiến nghị, nên chăng việc đặt ra chủ đề chung của cụm để có tiêu chí đánh giá từng đơn vị cũng như đánh giá kết quả chung.

Hội nghị đã triển khai công tác Đoàn năm 2014 với trọng tâm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tình nguyện, Triển khai đề án Năm xã hội tình nguyện; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG