Sẽ có hướng mở trước tình hình mới

Sẽ có hướng mở trước tình hình mới
TP - Tại tỉnh Yên Bái, T.Ư Đoàn vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến để xây dựng Văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X.

> Cơ chế mở

Hàng chục cán bộ Đoàn đến từ Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang nêu nhiều bất cập, thách thức, khó khăn liên quan công tác Đoàn, sinh hoạt của đoàn viên. Thực trạng khan hiếm đoàn viên được nhiều đại biểu đề cập như có khu phố không có đoàn viên nào vì đi làm ăn xa hết hay tại một khu công nghiệp ở TP Việt Trì có tới 10.000 lao động trẻ nhưng không có chi Đoàn…

Vấn đề đào tạo cán bộ Đoàn, bầu trực tiếp bí thư Đoàn và đặc biệt là việc giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn hết tuổi… cũng được các đại biểu thẳng thắn nêu ra.

Chủ trì hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá đây là những ý kiến rất thực tế, có ý nghĩa quan trọng liên quan tổ chức và hoạt động Đoàn khi tình hình mới hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ tiếp thu các ý kiến và sẽ có hướng mở để đáp ứng các vấn đề tồn tại, nảy sinh trong những năm qua. T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến trong toàn quốc trước khi ra bản dự thảo văn kiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG