Sức trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc

Sức trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc
TP - Từ ngày 3 đến 5 - 9 diễn ra Đại hội (ĐH) Đoàn tỉnh Lạng Sơn. Những năm qua, tuổi trẻ Lạng Sơn luôn xung kích đi đầu trong các lĩnh vực, góp phần xây dựng tuyến biên giới vững mạnh.

> Tuổi trẻ vùng biên hướng về biển đảo

Thanh niên Lạng Sơn tình nguyện làm đường tuần tra biên giới. Ảnh: CTV
Thanh niên Lạng Sơn tình nguyện làm đường tuần tra biên giới. Ảnh: CTV.

Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Thuỵ Hùng (huyện Văn Lãng) được quy hoạch trên diện tích hơn 1.226 ha, khởi công xây dựng từ năm 2008, đến nay đã hình thành một khu dân cư mới ổn định, đầy sức trẻ.

Làng được xây dựng thành 5 điểm dân cư dọc tuyến đường mới mở đến sát biên giới. Nhờ được Đoàn thường xuyên động viên, hỗ trợ, 146 hộ, trong đó có 65 hộ thanh niên tuyển mới, đã xây dựng được nhà, bếp, chuồng trại khang trang.

Các hộ dân trong làng tích cực noi gương nhau đầu tư, phát triển kinh tế gia đình và góp sức trồng 230 ha rừng để phủ xanh biên cương, giữ nước đầu nguồn.

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết hiện làng hiện không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt từ 40 triệu đồng/năm trở lên, 98% hộ có xe máy, ti vi; 100% gia đình có máy xay xát, máy cày cầm tay.

Anh Nguyễn Minh Thơ, Bí thư tỉnh Đoàn Lạng Sơn, cho biết: Làng TNLN Thuỵ Hùng là điểm nhấn trong phòng trào thanh niên xung kích phát triển- kinh tế, xã hội gắn với việc bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo anh Minh Thơ, tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng trên 200 công trình thanh niên trị giá 2,7 tỷ đồng, giúp thanh niên vay vốn, phát triển kinh tế đạt trên 180 tỷ đồng, vốn vay giải quyết việc làm đạt 1,6 tỷ đồng.

Tỉnh Đoàn tham mưu với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, tạo điều kiện cho thanh niên đảm nhận các chương trình, dự án, quản lý các đoạn đường liên thôn, liên xã; đến nay đã có 100 đoạn đường Thanh niên tự quản, phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới.

Nơi tuyến đầu, TN lực lượng vũ trang, TN địa phương, TN trường học luôn gắn kết, phối hợp tổ chức 780 cuộc tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới với sự tham gia của 5.200 lượt ĐVTN tham gia.

Cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo với nhiều hoạt động phong phú, kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn trong và ngoài lực lượng vũ trang, tổ chức Đoàn và TN tuyến sau giao lưu với thanh niên biên giới.

Phong trào Thanh niên làm chủ đường biên thu hút hàng vạn ngày công, góp phần chia sẻ khó khăn với ĐVTN và nhân dân.

Tuổi trẻ các dân tộc xứ Lạng còn tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân như học tập, trao đổi, giao lưu giữa TTN hai nước Việt - Trung, tổ chức Hội trại TN biên giới Lạng Sơn- Quảng Tây năm 2010, chương trình Khăn hồng hữu nghị năm 2012, tham gia giải đua xe đạp việt dã TN hai nước...

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm thanh niên 2011, Tỉnh Đoàn được T.Ư Đoàn công nhận là đơn vị vững mạnh, xuất sắc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG