Tăng cường giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia

Tăng cường giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia
TP - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tiếp đoàn đại biểu T.Ư Hội LHTN Campuchia do Chủ tịch Hội Hun Many dẫn đầu sang thăm và làm việc.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu T.Ư Hội LHTN Campuchia. Đây là hoạt động có ý nghĩa tích cực trong việc kết nối quan hệ, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng: Trong thời gian qua, quan hệ giữa hai tổ chức thanh niên Việt Nam - Campuhia còn chưa thường xuyên, chưa xứng tầm với triển vọng và phát triển của tổ chức thanh niên hai nước.

Anh Nguyễn Đắc Vinh hy vọng qua chuyến thăm, làm việc này của đoàn đại biểu T.Ư Hội LHTN Campuchia sẽ củng cố quan hệ, tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác đào tạo cán bộ tổ chức thanh niên và thanh niên hai nước. Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia Hun Many khẳng định sẽ nỗ lực để củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam với Hội LHTN Campuchia.

Trong chương trình làm việc, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Phan Văn Mãi và Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia Hun Many đã hội đàm và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2013-2017.

Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường, chủ động trao đổi thông tin, kinh nghiệm về giáo dục, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động thanh niên hai nước. Hằng năm, luân phiên cử đoàn cấp cao thăm nước đối tác, cũng như các đoàn đại biểu tham dự những hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị của hai nước và tổ chức thanh niên hai nước.

Luân phiên tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên hai nước. Khuyến khích, tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức thanh niên cấp trung ương và địa phương hai nước tổ chức thực hiện những chương trình, dự án, hoạt động giao lưu, hợp tác, đặc biệt là giao lưu thanh niên giữa các tỉnh biên giới và các tỉnh kết nghĩa. Tích cực phối hợp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động giao lưu thanh niên đa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Tam giác Phát triển CLV, ASEAN và ASEAN+.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG