Tăng cường tuyên truyền các hoạt động Tháng Thanh niên

Tăng cường tuyên truyền các hoạt động Tháng Thanh niên
Phát hiện mô hình, điển hình mới trong Tháng Thanh niên để kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thời gian qua hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn đã tích cực tuyên truyền các hoạt động Tháng Thanh niên từ Trung ương đến cơ sở, kịp thời động viên khích lệ tuổi trẻ cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực trong Tháng Thanh niên.

Để tăng cường tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Đoàn thanh niên trong Tháng Thanh niên năm 2005, đồng thời khơi dậy trong cộng đồng, xã hội tinh thần, ý thức chăm lo bồi dưỡng thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị lãnh đạo các báo, tạp chí tăng cường số lượng, chất lượng bài viết và hình ảnh hoạt động trong những chặng cuối của Tháng Thanh niên; những hoạt động, những công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đặc biệt chú ý bài, ảnh về những hoạt động lớn, trọng điểm, hoạt động của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đi công tác cơ sở trong Tháng Thanh niên.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đồng chí trưởng đoàn công tác ngay sau khi đi chỉ đạo, kiểm tra và tham gia các hoạt động tại cơ sở cần báo cáo nhanh kết quả chuyến công tác, đồng thời phát hiện các mô hình, điển hình mới trong Tháng Thanh niên, giới thiệu cho các báo, tạp chí của Đoàn để kịp thời tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng tại các cơ sở.  

MỚI - NÓNG