Tập làm nông dân

Tập làm nông dân
TP - Người tay cuốc, kẻ tay cấy, dưới cái nóng như đổ lửa, áo đẫm mồ hôi là hình ảnh sinh viên tình nguyện hội đồng hương Nghệ An- Hà Tĩnh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân những ngày tập làm nông dân trên cánh đồng xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Năm nay đội tình nguyện về Nghĩa Đàn, một huyện miền núi nghèo, lại thêm gió Lào.

Tiểu thư Thanh Bình, lớp kinh tế đầu tư K49A chưa bao giờ cầm cuốc, nay xuống ruộng giúp bà con. Tối về bàn tay sưng tấy, phồng rộp đau muốn khóc, nhưng mai thức dậy cô nàng lại xung phong đi đầu. Bình tâm sự: “Đi tình nguyện mình có thêm nhiều bạn, biết được nhiều thứ”.

Đội trưởng tình nguyện thông báo “ai biết cấy lúa thì đăng ký” mà lòng không yên. Đội trưởng lo vì  toàn là công tử, tiểu thư chưa đi cấy bao giờ. Thế mà danh sách đăng ký không sót một ai.

Vừa đặt chân xuống ruộng, Yến xào em út của đội, hét toáng lên “đỉa, đỉa” và chạy lên bờ. Tuấn phó hô: “Không sợ gì hết”. Cấy được một hàng dài ngoảnh lại thì thấy lúa nổi lềnh bềnh. Sau vài lần được bà con hướng dẫn, hàng dọc và hàng ngang đều hơn.

Võ Xuân Dũng, lớp Tài chính công K50, cười: “Thế là đã biết cấy lúa rồi. Hôm sau phải về quê cấy cùng cô chú mới được”.

Đang nắng trời bỗng đổ mưa dông rồi mưa dầm rả rích suốt mấy ngày liền. Đường lầy lội lại cách trung tâm huyện 25 km nên đi lại khó khăn.

Gạo, củi sau một đêm mưa ướt sũng. Phan Đắc Minh, đội trưởng đội tình nguyện, tâm sự: “Đi tình nguyện là thời gian nhớ nhất trong đời sinh viên tụi mình”.

Ngày ba bữa mì tôm,  đêm về cả đội trải chiếu nằm ngủ nơi trường học dưới nền gạch lạnh nhưng tất cả đều nhất quyết: “Năm sau tiếp tục”.

Ngày mai sinh viên tình nguyện sẽ lên đường trở về Hà Nội tiếp tục đèn sách. Đêm đốt lửa trại, bà con đến đông đủ, những đứa trẻ mặc những chiếc quần áo anh chị tặng nhảy múa tung tăng.                 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.