Tháng 8 ở Đoàn B06 anh hùng

Tháng 8 ở Đoàn B06 anh hùng
TP - Là một đơn vị kỹ thuật binh chủng chiến đấu, gần 30 năm qua, kể từ ngày thành lập, Đoàn B06 Quân khu 2 làm nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trên vùng biên giới Tây Bắc của Tổ quốc.
Tháng 8 ở Đoàn B06 anh hùng ảnh 1
 Phân đội hóa học trong giờ luyện tập trước ngày Hội thi

Nhiều năm qua, Đoàn B06 luôn là đơn vị dẫn đầu của Quân khu và Bộ Quốc phòng.

Năm 2003, được Chính phủ tặng Cờ luân lưu đơn vị thi đua xuất sắc toàn quốc, tháng 10/2004, Đoàn B06 được phong danh hiệu Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới.

Tháng 8 này, cũng như các đơn vị trong toàn quân, CBCS Đoàn B06 đang bước vào giai đoạn huấn luyện đợt hai năm 2007.

Trên thao trường, trời nắng như đổ lửa, song bộ phận nào vào công việc ấy, họ say sưa luyện tập theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Quyết tâm trong mùa huấn luyện năm 2007 là đơn vị: Huấn luyện kỹ thuật binh chủng  với 100% khá, giỏi (trong đó bắn súng, lái xe chiến đấu, chiến thuật, thông tin binh chủng đạt loại giỏi).

Tháng 8 ở Đoàn B06 anh hùng ảnh 2
Chăm sóc vườn cây thuốc nam sau giờ huấn luyện

Huấn luyện kỹ thuật bộ binh với 100% khá, giỏi (bắn súng AK, công sự, ngụy trang, lựu đạn đạt loại giỏi). Huấn luyện chiến sỹ mới (ở Đoàn B06, tỷ lệ chiến sỹ mới người dân tộc từ 40 - 45%) đạt loại giỏi...

Vệ sinh môi trường luôn bảo đảm “xanh - sạch - đẹp”, tỷ lệ quân số khỏe sẵn sàng chiến đấu đạt 98,8% trở lên.

Bên cạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu Đoàn B06 anh hùng còn tham gia đầy đủ các hội thi do Quân khu và Bộ Quốc phòng tổ chức vào tháng 9 năm nay như: Thi khu kỹ thuật và xe tốt với 16 nội dung, tham gia thi phân đội hóa học, thông tin, kỹ thuật mật mã với quyết tâm giành giải nhất toàn đoàn, thi Trung đoàn trưởng giỏi...

MỚI - NÓNG