Thanh niên bảo tồn di sản

Thanh niên bảo tồn di sản
TP - Sáng 16-4, diễn đàn Nhận thức và hành động của giới trẻ trong việc phát huy các giá trị di sản truyền thống trong khuôn khổ một hội nghị về di sản diễn ra tại TP Huế với sự tham dự của bạn trẻ đến từ nhiều thành phố trên khắp thế giới.

>Người giữ gia tài của núi

Thành Đoàn Huế và nhóm sinh viên khoa sử ĐHKH Huế trình bày mô hình CLB, đội nhóm như Tình nguyện xanh với các tour du lịch sinh thái Ấn tượng Huế xanh... Đoàn phường Trường An với tour du lịch cộng đồng nhằm quảng bá giá trị các di tích văn hoá lịch sử. Saki Sakurai, SV Đại học Bukkyo (Kyoto, Nhật Bản) trình bày tham luận Sự thay đổi lối sống và di sản lịch sử ở cố đô Kyoto.

Sau một ngày thảo luận, ra tuyên bố chung của thanh niên với các nội dung như: Tổ chức hoạt động trao đổi học thuật, xây dựng những mối tương hỗ trong bảo tồn di sản; Quảng bá giá trị văn hoá dân tộc thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động trong ngoài nước; Nâng cao kiến thức về các nền văn minh, văn hoá khác nhau nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác hữu nghị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.