Thanh niên giải phóng mặt bằng

Thanh niên giải phóng mặt bằng
TP - Hơn một tháng qua, hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tình nguyện giúp hàng trăm hộ dân trong vùng tháo dỡ nhà cửa, công trình phụ, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban quản lý dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đây là đợt thi đua cao điểm giúp nhân dân giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn với số lượng ĐVTN tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án lớn nhất từ trước đến nay được đầu tư vào Thanh Hóa với tổng số vốn đầu tư giai đoạn I là 6 tỷ USD.                                                                                               

MỚI - NÓNG