Thí điểm tổ, đội TNXP liên kết đánh bắt hải sản

TP - Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn dẫn đầu vừa làm việc với Tỉnh Đoàn Bình Định về việc xây dựng Đề án trình Chính phủ thành lập thí điểm tổ, đội thanh niên xung phong (TNXP) liên kết đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Theo Đề án, tại Bình Định sẽ xây dựng thí điểm Đội tàu TNXP đánh bắt hải sản gồm 18 tàu vỏ sắt, có kích thước từ 20m - 25m với công suất 700CV trở lên, trong đó sẽ được chia thành 3 tổ để tham gia câu cá ngừ đại dương và đánh bắt vây tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Nguồn vốn xây dựng đội tàu được trích từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất 0%.

Đây là mô hình phát triển kinh tế biển mới với mục đích nhằm giải quyết việc làm, ổn định đời sống của thanh niên, nhất là tại các địa phương có biển, đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ban Bí thư T.Ư Đoàn xem xét, tham mưu với Chính phủ sớm triển khai nhân rộng mô hình này tại các tỉnh ven biển trên cả nước sau thời gian thử nghiệm mô hình này tại Bình Định hoạt động đem lại hiểu quả cao.

Dịp này, anh Nguyễn Mạnh Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho 2 ngư dân trẻ Trần Quốc Tuấn, Võ Nga tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn là những ngư dân có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng thời, đoàn công tác khảo sát ý kiến ngư dân đối với Đề án thành lập tổ, đội tàu TNXP liên kết đánh bắt hải sản.

MỚI - NÓNG