Thiết kế hoạt động Đoàn phù hợp từng vùng, miền

Thiết kế hoạt động Đoàn phù hợp từng vùng, miền
TP - Sáng 7/2, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, anh Vinh yêu cầu Tỉnh Đoàn Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức Đoàn, ĐVTN ngay từ đầu năm mới Giáp Ngọ phải triển khai, thực hiện có hiệu quả “Năm thanh niên tình nguyện”. Các hoạt động tình nguyện của ĐVTN phải thiết thực, gắn với an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới một cách bền vững tại cơ sở.

Anh Vinh nói: “Tỉnh Đoàn cần phải xây dựng, triển khai các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện sát với tình hình thực tế, thiết thực ở từng vùng miền, không áp dụng khuôn mẫu chung cho các phong trào. Trong đó, cần quan tâm hơn nữa đến ĐVTN ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, để ĐVTN có được sân chơi lành mạnh. Việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới cần phải lựa chọn một số việc cụ thể, phù hợp để thực hiện có hiệu quả".

Sáng cùng ngày, anh Vinh thăm mô hình kinh tế trang trại của gia đình anh Nguyễn Trọng Chiến (33 tuổi)- Bí thư Chi đoàn thôn Tân Trúc, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Đây là mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi từ việc nuôi cá giống, cá thịt, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Anh Vinh biểu dương và đề nghị ĐVTN trong tỉnh nên học tập tấm gương này.

MỚI - NÓNG