Tình nguyện làm đường nông thôn

Tình nguyện làm đường nông thôn
TP - Trong màn mưa sáng sớm Tây Bắc, gần 1.000 ĐVTN Yên Bái đã có mặt tại xã vùng cao Xuân Long (huyện Yên Bình), mang theo cuốc xẻng khởi công làm 1,5km đường từ thôn Thài Đâng ra trung tâm xã. Đây là thôn đặc biệt khó khăn với 46 hộ người thiểu số, chưa có điện, thường bị cô lập với bên ngoài do ngập nước.

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Nông Việt Yên nói, con đường hoàn thành sẽ giúp thông thoát, hạn chế ngập lụt, dân bản có thể đi lại, giao thương, nâng cao đời sống. Những ngày làm đường, 12 đội tình nguyện sẽ cùng ăn, cùng ở với bà con, buổi tối tổ chức giao lưu với thanh niên bản, tuyên truyền chính sách, pháp luật, đặc biệt là chủ trương về xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông...

Được biết, 100% các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã vào cuộc Tháng Thanh niên với 2 công trình cấp tỉnh, 8 công trình cấp huyện và hàng nghìn phần việc với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Dịp này Tỉnh Đoàn trao 15 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại Tuyên Quang, anh Nguyễn Hưng Vượng, Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết, trọng tâm trong tháng là thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh gồm phòng học tại xã điểm nông thôn mới huyện Lâm Bình và hàng chục kilômét đường bê tông. Theo đó, ĐVTN toàn tỉnh làm mới 3,5 km đường bê tông; tu sửa 39,6 km đường nông thôn; nạo vét khơi thông 50,2 km kênh mương nội đồng phục vụ dẫn nước; đắp 6,2 km lề đường bê tông... Ngoài ra, Tỉnh Đoàn huy động ĐVTN tổ chức xây 2 nhà nhân ái; trồng hơn 75.000 cây cây xanh; huy động đông đảo ĐVTN tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG