Tại Đại hội Đoàn tỉnh Hưng Yên, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng:

Tổ chức và hoạt động Đoàn cần phù hợp với cơ cấu kinh tế mới

Tổ chức và hoạt động Đoàn cần phù hợp với cơ cấu kinh tế mới
TP - Hôm qua (18/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2007 – 2012) khai mạc. Dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Đình Quách, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, mẹ Việt Nam anh hùng và 250 đại biểu đoàn viên ưu tú.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn Hưng Yên đã tổ chức được 350 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 25.000 lượt ĐVTN; in ấn phát hành 30.000 tài liệu tuyên truyền, phổ biến tiến bộ kỹ thuật; quản lý, luân chuyển 4,7 tỷ đồng vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, trên 30 tỷ đồng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; đảm  nhận 621 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 4.965 ngày công giúp đỡ 673 mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng 65 căn nhà tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách với trị giá 828,8 triệu đồng...

Phát huy tiềm năng cửa ngõ nối liền tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, anh Lê Mạnh Hùng đề nghị các cấp bộ Đoàn Hưng Yên cần đổi mới nghiên cứu xây dựng các mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn phù hợp với cơ cấu kinh tế mới đang có bước chuyển đổi mạnh mẽ của địa phương. Chú trọng phát triển tổ chức và hoạt động của Đoàn, của Hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Tại Đại hội, anh Lê Mạnh Hùng đã trao tặng cờ thi đua “Đơn vị 5 năm liền xuất sắc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cho Tỉnh Đoàn Hưng Yên, trao tặng 1 bộ máy tính cho Đoàn trường THPT huyện Phù Cừ, Hưng Yên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.