Tôn trọng lẫn nhau để đảm bảo lợi ích

Tôn trọng lẫn nhau để đảm bảo lợi ích
TP - Ngày 3 - 9, chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung năm 2011 tại Trung Quốc bế mạc sau 8 ngày hoạt động.

> Tăng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Trước đó, tại buổi tọa đàm với đoàn Trung Quốc do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lô Ung Chính chủ trì, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, cho rằng, trong mối quan hệ giữa hai nước cần tôn trọng lẫn nhau để đảm bảo lợi ích giữa hai bên.

Đặc biệt cần có sự nhất quán trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành dựa trên luật pháp quốc tế và bằng chứng lịch sử thì mới có thể làm gương cho thanh niên để họ tự nhận thức về tình hữu nghị giữa hai nước...

Lãnh đạo hai đoàn cho rằng, cần tăng cường hợp tác có trọng tâm, hiệu quả hơn nữa và coi đây là sứ mệnh của thanh niên hai nước...

Trong chuỗi hoạt động tại Quảng Tây trước đó, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 99 thành viên tới thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Sùng Tả; thăm khu ở cũ của Bác Hồ và Bức tường hữu nghị thanh niên Việt - Trung tại TP Liễu Châu...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG