Trái tim Việt Nam, trái tim tình nguyện

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng bằng khen cho Đoàn Khối cơ quan T.Ư và Đoàn thanh niên Bộ Công an tại chương trình. Ảnh Bảo Anh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng bằng khen cho Đoàn Khối cơ quan T.Ư và Đoàn thanh niên Bộ Công an tại chương trình. Ảnh Bảo Anh
TPO - Tối 22/7, tại Hà Nội, Đoàn khối các cơ quan T.Ư phối hợp Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Trái tim Việt Nam” tổng kết các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng

Tham dự chương trình có Chủ tịch uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan T.Ư Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả Đoàn Thanh niên khối cơ quan T.Ư và Đoàn Thanh niên Bộ Công an đạt được trong thời gian qua.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần ba sằn sàng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần, giữ được tình yêu quê hương, ý chí kiến cường, xứng đáng là rường cột của nước nhà.

“Chương trình nghệ thuật “Trái tim Việt Nam” có ý nghĩa lớn. Chương trình sẽ làm sống lại truyền thống yêu nước, tinh thần sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc trong muôn triệu trái tim Việt Nam đang công tác, học tập trong các cơ quan trung ương, trong lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên khác cả trong và ngoài nước”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chương trình đã trao tặng kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong đơn thân và có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Trị và trao tặng 50 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà chung “Mái ấm đồng đội” cho thanh niên xung phong đơn thân.

Trái tim Việt Nam, trái tim tình nguyện ảnh 1 Tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà chung “Mái ấm đồng đội” cho cựu thanh niên xung phong đơn thân tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh Bảo Anh

“Hành trình tri ân, hành trình tình nguyện” do Đoàn khối các cơ quan T.Ư tổ chức được 8 tháng với những kết quả thiết thực: xây được 22 nhà nhân ái, hiến được 3.500 đơn vị máu, tổ chức được 148 đoàn tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tặng 500 suất học bổng cho trẻ nghèo vượt khó, làm được 10km đường giao thông...

Sơ kết 6 tháng đầu năm, Đoàn khối các cơ quan T.Ư và Đoàn thanh niên Bộ công an đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị làm lợi ước tính 11 tỷ đồng.

Tại chương trình Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã trao tặng bằng khen của T.Ư Đoàn cho Đoàn khối các cơ quan T.Ư và Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Trái tim Việt Nam, trái tim tình nguyện ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng bằng khen cho Đoàn thanh niên khối các cơ quan T.Ư và Đoàn thanh niên Bộ Công an. Ảnh Bảo Anh

Dịp này, ban tổ chức tặng quà cho 20 cựu thanh niên xung phong, thương binh và gia đình liệt sỹ của hai Khối các cơ quan T.Ư và Bộ Công an.

Trái tim Việt Nam, trái tim tình nguyện ảnh 3

Chương trình nghệ thuật Trái tim Việt Nam góp phần làm sống lại truyền thống yêu nước. Ảnh Bảo Anh

Trong chuỗi hoạt động “tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” . Từ ngày 24-27/7/2014, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an và tỉnh Đoàn Quảng Trị sẽ tổ chức các hoạt tình nguyện tại Quảng Trị.

Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động như:  Lễ thả hoa đăng và Lễ thắp nến tri ân kỉ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014) tại Thành cổ Quảng Trị; Trao tặng 02 Nhà nhân ái cho gia đình chính sách tại huyện Gio Linh và huyện Vĩnh Linh; tổ chức lớp tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; Trao tặng 10 suất quà cho các đồng chí cựu thanh niên xung phong; Tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 300 đối tượng chính sách tại địa phương; Tổ chức khám, hàn răng miễn phí cho 150 học sinh tiểu học tại huyện Đăkrông;Trao tặng 40 suất học bổng, 40 cặp sách và 50 bộ sách giáo khoa cho học sinh trường THCS bán trú huyện Đăkrông.

 
MỚI - NÓNG