Trao giải 'Quả cầu vàng' 2007

Trao giải 'Quả cầu vàng' 2007
TP - Giải thưởng “Quả cầu vàng” năm 2007 tôn vinh tài năng trẻ của đất nước, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) đã được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức sáng qua (16/12/2007) tại Hà Nội.

Tới dự và trao phần thưởng có anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đại diện các bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp khác.

Trao giải 'Quả cầu vàng' 2007 ảnh 1

“Quả cầu vàng” 2007 được trao cho 10 gương mặt trẻ xuất sắc: Hoàng Việt Anh - Giám đốc chi nhánh Châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore, thuộc Cty phần mềm FPT;  Nguyễn Thế Trung - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty cổ phần Công nghệ viễn thông kỹ thuật số DTT; Nguyễn Minh Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Việt Tech Co tại Việt Nam và Cty Virtualosity Solution tại Mỹ); Đặng Hoàng Phúc (Giám đốc Trung tâm tin học vì người mù Sao Mai - TP HCM); Kỹ sư Lê Ngọc Tú (Trợ lý nghiên cứu Viện CNTT – Bộ Quốc phòng); Nguyễn Đình Tư (Sinh viên trường đại học Công nghệ Hà Nội); Nguyễn Chí Thiện (Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM); Đoàn Mạnh Hùng (sinh viên đại học Công nghệ - ĐHQG HN), Phạm Bảo Sơn (Giảng viên trường Đại học Công nghệ Hà Nội) và Lê Huy Bình (nghiên cứu sinh trường Đại học Công nghệ Hà Nội). Mỗi cá nhân nhận giải ngoài biểu tượng quả cầu vàng, Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành T.Ư  Đoàn còn được ghi tên vào sổ vàng danh dự “Tài năng trẻ Việt Nam”.

Cũng tại buổi lễ, 40 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT năm 2007 đã được trao phần thưởng.

Đặc biệt, lễ trao giải năm 2007 có thêm phần thi thuyết trình mới với chủ đề “CNTT - ước mơ và tầm nhìn của tuổi trẻ”. Ở phần thi này Hoàng Việt Anh, Giám đốc Chi nhánh Châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore, thuộc Cty CP phần mềm FPT, Tập đoàn FPT đã giành giải nhất.

Với tham vọng 85 triệu dân Việt Nam, gần nửa số đó là giới trẻ tiếp cận, xử lý CNTT một cách thành thạo thậm chí tiếp cận CNTT ở trình độ cao. Về nhì là Tiến sĩ tuổi 30, Phạm Bảo Sơn - giảng viên trường đại học Công nghệ Hà Nội.

Bảo Sơn đã gửi gắm đến tuổi trẻ toàn quốc thông điệp: Chúng ta đang bơi trong biển lớn nhưng lại khát tri thức vì thế học tập, nghiên cứu CNTT là cách tiếp cận tri thức nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Được biết, 10 cá nhân tiêu biểu đều được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của T.Ư Đoàn TNCS HCM và sẽ đại diện cho các tài năng trẻ CNTT cả nước tham dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX khai mạc ngày 18/12. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.