Trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam

Trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam
TP – Ngày 28-6 tại Hà Nội, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt cùng Quỹ hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

> Hỗ trợ 100 thí sinh nghèo học giỏi

Theo thỏa thuận, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Quỹ Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam sẽ thiết lập các cơ chế hỗ trợ đồng thời thiết lập hệ thống thanh toán thuận tiện cho học sinh sinh viên.

Tại buổi lễ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao tặng 300 triệu đồng cho các HSSV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đạt thành tích xuất sắc trong học tập thông qua Quỹ “Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam”. Số tiền này sẽ trao qua tài khoản Ví Việt – sản phẩm Ví thanh toán điện tử của Công ty cổ phần Ví Việt được mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch Thường trực Ngân hàng cho biết hỗ trợ sinh viên là việc làm thường xuyên của ngân hàng. Trong 4 năm qua, ngân hàng đã chi hơn 500 tỷ đồng làm từ thiện, và đang trợ cấp cho khoảng 400 sinh viên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.