Trẻ hoá Ban Chấp hành các cấp

Trẻ hoá Ban Chấp hành các cấp
TP - Sáng 22 - 4, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa IX làm việc phiên cuối cùng. Các đại biểu thảo luận bước đầu về tờ trình và kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2012.

> Khởi động Năm Thanh niên tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc

Tờ trình kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp được xây dựng với các nội dung gồm: thời gian, chương trình tiến hành đại hội, xây dựng các văn kiện, công tác nhân sự Ban chấp hành khóa mới...

Đại biểu cũng tập trung thảo luận việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tại các địa phương; tiêu chuẩn, số lượng và độ tuổi của ủy viên Ban Chấp hành các cấp. Hội nghị thống nhất đề xuất độ tuổi của Ban Chấp hành nhiệm kỳ sau phải trẻ hơn nhiệm kỳ trước, nâng tỷ lệ nữ lên 25%...

Kết thúc phần thảo luận, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đại hội Đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam; việc xây dựng nội dung, phương hướng nhiệm kỳ tới của Đoàn các cấp đảm bảo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG