Trẻ hóa thủ lĩnh Đoàn

Trẻ hóa thủ lĩnh Đoàn
TP - Đại hội (ĐH) Đoàn cấp huyện đang được các tỉnh, thành gấp rút hoàn thành. Số lượng ĐH cấp xã, huyện bầu trực tiếp bí thư tăng, thủ lĩnh Đoàn được trẻ hóa so với nhiệm kỳ trước, hầu hết ở tuổi 30.

> Khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 13

Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới là phong trào trọng tâm được tổ chức Đoàn thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: T.D
Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới là phong trào trọng tâm được tổ chức Đoàn thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: T.D.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng bí thư được bầu trực tiếp tại ĐH Đoàn cấp xã, huyện cao nhất cả nước, vượt chỉ tiêu T.Ư Đoàn đề ra. Có 579/1.477 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ gần 40% đơn vị bầu trực tiếp bí thư; cấp huyện có 10/40, tỷ lệ trên 25% số huyện bầu trực tiếp bí thư.

Tin từ T.Ư Đoàn, tính đến đầu tháng 7 có gần 600 Đoàn cấp huyện đã tổ chức ĐH, đạt trên 34%. Trong đó có 151 Đoàn cấp huyện tổ chức đại hội điểm, đạt 9,2%, 182 Đoàn cấp huyện tổ chức ĐH trực tiếp bầu bí thư, đạt hơn 11 %.

Hiện có 8 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức xong ĐH Đoàn cấp huyện, gồm: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đà Nẵng, Yên Bái, Đoàn ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

Anh Đào Xuân Yên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết, trước ĐH có hơn 100 bí thư Đoàn xã trên 35 tuổi, trong đó có gần 30 bí thư từ 40 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn nên trong dịp đại hội, toàn tỉnh có 443 bí thư cơ sở Đoàn, trong đó có 102 bí thư trên 35 tuổi được thuyên chuyển công tác mới.

Nhờ đó, độ tuổi trung bình của bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới là 29,5 tuổi, hơn 70% cán bộ Đoàn trình độ cao đẳng, đại học. Đến thời điểm này, có 22/40 Đoàn cấp huyện tổ chức ĐH. ĐH Đoàn cấp huyện sẽ hoàn tất vào trung tuần tháng 8.

“Thành công trong công tác tổ chức ĐH Đoàn cấp huyện và cơ sở là việc xác định nội dung, chương trình ĐH khoa học. Việc thảo luận tại các diễn đàn ĐH diễn ra sôi nổi; công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo các quy trình, nguyên tắc Điều lệ Đoàn.

Vì thế, không chỉ trẻ hoá bí thư Đoàn cấp xã, huyện mà độ tuổi, trình độ các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được chuẩn hóa và trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước”, anh Đào Xuân Yên nói.

Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Đà Nẵng vừa hoàn tất ĐH Đoàn cấp huyện với 9/39 đơn vị bầu trực tiếp bí thư. Độ tuổi trung bình của bí thư cấp huyện khoảng 30 tuổi.

Trước đó, tại đại hội đoàn cấp xã, phường có 32% đơn vị bầu trực tiếp bí thư, độ tuổi trung bình bí thư đoàn xã trên 26 tuổi, trẻ hơn so với nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Anh Nông Việt Yên, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết, đại hội Đoàn cấp xã, phường có tới 124/488 đơn vị chiếm trên 25% bầu trực tiếp bí thư. Yên Bái vừa tổ chức xong đại hội Đoàn cấp huyện với 2/9 đại hội điểm, bầu trực tiếp bí thư, số phiếu các thủ lĩnh đạt được trên 96%.

Độ tuổi ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp cơ sở, cấp huyện trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước; tuổi trung bình của bí thư Đoàn xã là 27,8 tuổi và cấp huyện khoảng 31 tuổi.

11 tỉnh, thành Đoàn bầu trực tiếp bí thư

Theo anh Đặng Quốc Toàn, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn các tỉnh, thành hoàn tất ĐH Đoàn cấp huyện trong tháng 8. ĐH Đoàn cấp tỉnh tổ chức thời gian tới sẽ có 11 Tỉnh, Thành Đoàn bầu trực tiếp bí thư, đảm bảo 15% đơn vị cấp tỉnh thành và Đoàn trực thuộc bầu trực tiếp bí thư.

Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên tổ chức ĐH Đoàn điểm vào giữa tháng 7. Trong tháng 8 sẽ có 3 tỉnh, thành vừa tổ chức ĐH điểm vừa bầu trực tiếp bí thư là Yên Bái, Bến Tre và Đà Nẵng.

Thời gian tổ chức ĐH cấp tỉnh kéo dài trong 3 ngày với nhiều nội dung thảo luận để tìm các phong trào thiết thực triển khai tại địa phương, phát huy vai trò, trí tuệ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đồng thời góp ý cho các dự thảo văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X.

ĐH Đoàn cấp tỉnh sẽ chọn ra những đại biểu ưu tú nhất có tuổi trung bình không quá 30 tuổi tham dự ĐH Đoàn toàn quốc dự kiến tổ chức trung tuần tháng 12 - 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.