Treo cờ, băng rôn, áp phích chào mừng đại hội Đoàn

Treo cờ, băng rôn, áp phích chào mừng đại hội Đoàn
TP - Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có Công văn số 1174, đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện một số công việc chào mừng đại hội Đoàn.

Nhằm tập trung cao điểm cho các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21/12/2007, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có Công văn số 1174, đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

Treo cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, dán áp phích, căng băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội (ĐH), tại tất cả các cơ sở Đoàn và số tuyến đường trung tâm của địa phương, đơn vị (thời gian thực hiện từ trước ngày 15 đến hết ngày 22/12).

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ĐH (trước vào sau ĐH); Trang trí xe của đoàn đại biểu về dự ĐH (nếu đi ôtô), cắm cờ Đoàn, dán áp phích tuyên truyền về ĐH và căng khẩu hiệu “Đoàn đại biểu… dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX”.

Nguyễn Tú

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.