Triển khai công tác chuẩn bị Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II

Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi với Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi với Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc
Từ 15 đến 17/10 năm 2013, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thăm, làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II, năm 2013.

Tiếp đoàn có đồng chí Chu Trường Khuê - Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc.

Xác định Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ II là hoạt động đối ngoại quy mô lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua tại tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc tháng 6/2013 của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang.

Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã cùng với phía Bạn thảo luận nội dung, cách thức phối hợp tổ chức Liên hoan Thanh niên Việt – Trung lần thứ II. Hai bên đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết phục vụ cho Liên hoan.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã chuyển lời hỏi thăm của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đến đồng chí Bí thư thứ nhất, Ban Bí thư và tập thể cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị Liên hoan lần này và phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, lao động tại Trung Quốc.

Theo thư mời chính thức từ phía Trung Quốc, Liên hoan thanh niên Việt – Trung năm nay sẽ được tổ chức tại 08 thành phố của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong thời gian 4 ngày dịp cuối tháng 11 năm 2013 với sự tham gia của 3000 đại biểu thanh niên Việt Nam và đông đảo thanh niên Trung Quốc.

Theo Website Đoàn Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG