Trồng rừng giao lưu Việt - Nhật

Trồng rừng giao lưu Việt - Nhật
TP - Ngày 16-9, hơn 400 tình nguyện viên (TNV), trong đó có 170 TNV đến từ tập đoàn AEON, đã tổ chức các hoạt động giao lưu và hoàn thành trồng rừng lần thứ ba với số lượng 2.000 cây bản địa trồng xen kẽ trong rừng keo trồng hai năm trước, nay đã phủ tán.

> Làm sâu sắc hơn hợp tác Việt-Nhật

Dự án trồng rừng giao lưu giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn AEON (Nhật Bản) được triển khai ở thị trấn Lăng Cô từ năm 2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG