T.Ư Đoàn ký giao ước thi đua đầu Xuân mới

T.Ư Đoàn ký giao ước thi đua đầu Xuân mới
TP - Sáng qua (12/2) tức ngày mùng 6 Tết Mậu Tý, T.Ư Đoàn đã tổ chức phát động thi đua đầu Xuân mới với sự tham dự của nhiều đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và nhiều ban, đơn vị thuộc cơ quan T.Ư Đoàn...
T.Ư Đoàn ký giao ước thi đua đầu Xuân mới ảnh 1
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng gióng những hồi trống rộn rã phát động thi đua.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng đã gióng những hồi trống rộn rã phát động thi đua.

Phát biểu tại Lễ ra quân đầu năm mới, đồng chí Võ Văn Thưởng đã chúc cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn có nhiều sáng tạo, nhiều nỗ lực và quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao trong năm 2008; mong báo chí của Đoàn nâng cao chất lượng tuyên truyền, giới thiệu ngày càng nhiều những tấm gương thanh niên tiêu biểu, những lối sống đẹp.

Ngay trong Lễ phát động, đại diện các ban, đơn vị cũng đã ký giao ước thi đua năm 2008 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Cùng ngày tại trụ sở Văn phòng Công tác Đoàn phía Nam (TPHCM), Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên bộ phận các cơ quan T.Ư Đoàn phía Nam (bao gồm khối kinh tế - doanh nghiệp và công ích; khối báo chí xuất bản; khối sự nghiệp và khối phong trào) đã tổ chức trọng thể Lễ ra quân đầu năm Mậu Tý 2008.

Cán bộ, công nhân viên, công nhân và lực lượng TNXP Trung ương Đoàn hạ quyết tâm thi đua thực hiện tốt các mục tiêu và nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IX đề ra và phát động phong trào thi đua “Sáng tạo- hiệu quả- an toàn- tiết kiệm” trong các đơn vị thuộc T.Ư Đoàn phía Nam. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.