T.Ư Đoàn và UNV ký dự án về hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013-2015

T.Ư Đoàn và UNV ký dự án về hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013-2015
TP - Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Giám đốc châu Á Thái Bình Dương Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV), Rafael Martinez đại diện hai bên ký kết dự án Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam giai đoạn 2 (2013-2015) với trị giá 132 ngàn USD.

> Tăng tính chuyên nghiệp cho các hoạt động tình nguyện
> Xây dựng xã hội tình nguyện

Theo đó, UNV và T.Ư Đoàn tiếp tục tăng cường năng lực Trung tâm Thông tin nguồn lực Tình nguyện Việt Nam, phối hợp tổ chức các hoạt động tôn vinh vai trò của tình nguyện như Ngày hội Tình nguyện, giải thưởng Tình nguyện…

Trước đó, tại buổi tiếp Giám đốc toàn cầu UNV Ricchard Dictus, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Phan Văn Mãi đánh giá cao hoạt động hợp tác với T.Ư Đoàn trong việc tổ chức, thúc đẩy các hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tình nguyện, từ năm 2009 đến 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.