Tuổi trẻ Hà Nội tình nguyện tại Lào

Tuổi trẻ Hà Nội tình nguyện tại Lào
TPO – Với màu áo xanh tình nguyện, các bạn thanh niên Thủ đô Hà Nội lên đường sang nước bạn Lào để “Chung tay vun đắp tình hữu nghị - tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại huyện Hạt Xai Phong (Viêng Chăn).

50.000 chiến sỹ tình nguyện Mùa hè xanh
> Màu xanh nơi biên cương
> Tuổi trẻ lớn dần từ những chuyến đi

Sáng 20-7, tại Thành đoàn Hà Nội diễn ra lễ xuất quân của 36 tình nguyện viên là cán bộ của Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố, các cơ sở Đoàn – Hội, các chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp, y bác sỹ của nhiều bệnh viện trên địa bàn Thủ đô sang Viên Chăn.

Đây là lần thứ năm liên tiếp Thành đoàn Hà Nội tổ chức đoàn thanh niên tình nguyện hoạt động tại Lào.

Năm nay, trong thời gian 8 ngày, từ 20-7 đến 28-7, các tình nguyện viên sẽ tổ chức: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1000 người dân, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh…; Chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân; Thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Dạy tiếng Việt, dạy dẫn vũ quốc tế, giao lưu văn hóa, thể thao…

Chung tay chuyển đồ lên xe
Nữ tình nguyện viên chuyển đồ lên xe.
Các tình nguyện viên nữ Hà Nộitrong ngày lên đường hoạt động tại Lào
Hứng khởi lên đường hoạt động tại Lào.

Những hoạt động này góp phần cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn. Từ đó tiếp tục thắt chặt hơn tình hữu nghị, sự đoàn kết tình cảm của tuổi trẻ hai thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn nói riêng và của hai nước nói chung.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.