Tuổi trẻ sóc Bom Bo hôm nay

Tuổi trẻ sóc Bom Bo hôm nay
Phong trào thanh niên giúp nhau làm kinh tế ở Bom Bo trở thành tâm điểm thường xuyên của hoạt động Đoàn thanh niên.
Tuổi trẻ sóc Bom Bo hôm nay ảnh 1
Tiếng chày trên sóc Bom Bo ngày nay

Từ thị trấn Đức Phong (huyện Bù Đăng, Bình Phước) về đến Bom Bo 12 km đường nhựa láng mịn. Anh bạn cán bộ huyện tranh thủ cho biết: Bom Bo bây giờ có điện, đường đến tận ấp, phố chợ trung tâm sầm uất, có khách sạn, nhà hàng, trường học, nhà văn hoá, trạm y tế, bưu điện và bảo tàng…Bom Bo giàu và đổi thay rất nhiều nhưng không có nghĩa là mọi thanh niên ở đây đều khá giả.

Từ đầu năm, Đoàn xã triển khai vốn vay cho 5 thanh niên vay 50 triệu trồng và chăm sóc điều lộn hột; tổ chức các lớp khuyến nông về kỹ thuật trồng, chăm sóc điều cho hơn 40 thanh niên của xã. Phong trào thanh niên giúp nhau làm kinh tế ở Bom Bo trở thành tâm điểm thường xuyên của hoạt động Đoàn thanh niên.

Vừa qua, Đoàn xã hoàn thành 4 công trình thanh niên sửa chữa 6,5 km đường giao thông liên thôn, phát quang 4,5 km đường, sửa chữa cầu giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Ngày thứ bảy tình nguyện tại Bom Bo, Đoàn thanh niên hăng hái ra quân vét dọn cống rãnh, làm vệ sinh môi trường. Bom Bo là quê hương giàu truyền thống cách mạng, nên các đợt vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%.

Công tác xã hội, từ thiện, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, thương binh luôn được Đoàn thanh niên quan tâm thường xuyên. Toàn xã có 143 đoàn viên, trong đó có 76 đoàn viên là người dân tộc. Năm 2004, Đoàn xã giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng, 6 đoàn viên khác được tham gia học đối tượng.

Chị Mai Tiến Hảo, Bí thư Đoàn xã cho biết: Tháng Thanh niên năm nay ở Bom Bo đã được triển khai với một số hoạt động như ngày thứ 7 tình nguyện phát quang 400 m2 bụi rậm, nạo vét 2 giếng nước , tổ chức toạ đàm và tặng 8 phần quà nhân ngày 8/3 cho đoàn viên nghèo vượt khó. Đoàn thanh niên 2 xã Bom Bo, Dak Nhau tổ chức Hội trại về nguồn tìm địa chỉ đỏ ngay tại khu căn cứ lịch sử  Nửa Lon…

Sóc Bom Bo bây giờ trông cậy vào thế hệ trẻ. Họ chính là những chủ nhân tương lai, là những người gìn giữ, bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá của dân tộc S tiêng, của sóc Bom Bo cho đời sau… 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.