Tuổi trẻ 'sống xanh'

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nông Quốc Tuấn và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp trồng cây tại đường Thanh Niên (TP Bắc Giang) Ảnh: Trọng Phú
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nông Quốc Tuấn và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp trồng cây tại đường Thanh Niên (TP Bắc Giang) Ảnh: Trọng Phú
TP - Tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân chào năm mới 2011 trong Ngày thanh niên hành động vì môi trường (2-1). Đây là 1 trong 5 hoạt động chính của tuần khởi động Năm thanh niên.

TP - Tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân chào năm mới 2011 trong Ngày thanh niên hành động vì
môi trường (2-1). Đây là 1 trong 5 hoạt động chính của tuần khởi động Năm thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nông Quốc Tuấn và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp trồng cây tại đường Thanh Niên (TP Bắc Giang) Ảnh: Trọng Phú
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nông Quốc Tuấn và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp trồng cây tại đường Thanh Niên
(TP Bắc Giang). Ảnh: Trọng Phú.

Tại Bắc Giang, hơn 4.000 bạn trẻ tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh tại địa bàn và các dòng sông, đi bộ vì môi trường... Khoảng 400 học sinh cùng vẽ bức tranh rộng 120m2 với chủ đề Bắc Giang - thành phố em yêu. Các đại biểu gắn biển Thanh niên cho con đường tại Công viên Trung tâm và trồng hơn 200 cây dã hương dọc con đường này.

Tuổi trẻ Bắc Giang cũng đào 80 nghìn hố để sẵn sàng cho việc trồng 80 nghìn cây xanh vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn. Hơn 1.300 ĐVTN hiến máu nhân đạo với số lượng khoảng 800 đơn vị máu...

Năm hoạt động chính khởi động Năm Thanh niên gồm: Ngày thanh niên hành động vì người nghèo (31-12), Ngày thanh niên hành động vì môi trường (2-1), Ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (4-1), Ngày thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc (7-1), Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện (9-1).

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Đây hoạt động đầu tiên chào đón năm mới của tuổi trẻ cả nước. Qua hoạt động này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn mỗi chủ nhật trong năm 2011 là một ngày Chủ nhật xanh của tuổi trẻ cả nước, tạo ra sức lan tỏa đến cộng đồng, cùng góp sức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Cùng ngày, gần 2.000 thanh niên thủ đô Hà Nội ra quân dọn dẹp vệ sinh, bóc xóa biển quảng cáo, thu gom rác thải, phát tờ rơi, phát túi thân thiện với môi trường cho người dân tại nhiều khu vực. Tại các cụm dân cư quận Đống Đa, thanh niên đến từng nhà dân phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát túi thân thiện, ký cam kết về bảo vệ môi trường, không vứt đổ rác nơi công cộng.

Sau ngày ra quân, Đoàn thanh niên Hà Nội cam kết tiếp tục tuyên truyền bảo vệ môi trường định kỳ trên hệ thống phát thanh; thành lập các CLB thanh niên vì môi trường, đội tuyên truyền về môi trường, tổ chức ngày Chủ nhật xanh thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thanh niên Hà Nội bóc xóa biển quảng cáo rao vặt Ảnh: Nguyễn Hà
Thanh niên Hà Nội bóc xóa biển quảng cáo rao vặt. Ảnh: Nguyễn Hà.

Tại TPHCM, hàng nghìn bạn trẻ đồng loạt ra quân thực hiện chương trình Ngày cùng hành động vì thành phố văn minh hiện đại. Từ 7 giờ sáng, thanh niên đã tiến hành làm sạch đẹp 8.000 cột điện; tổng vệ sinh, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; khơi thông, nạo vét kênh rạch; trồng cây xanh; tuyên truyền cho người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện, không gây hại đến môi trường…

Cùng dịp này, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã tổ chức lễ phát động tại huyện Thanh Ba với các hoạt động ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác thải tại trung tâm huyện và trồng 5ha rừng. Tại Nam Định, riêng ngày 2 - 1, thanh niên trồng 10ha rừng phi lao.

Tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường tại trung tâm thành phố, ra mắt mô hình Hợp tác xã bảo vệ môi trường tại huyện Đại Từ, Phú Lương. Tại Khánh Hòa, hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải diễn ra trọng điểm tại huyện Cam Lâm. Thanh niên Bình Thuận trồng 3,5ha cây xanh trong khuôn viên và 80 cây sao, cây dầu cao 2,5m. Tỉnh Đoàn Cà Mau ra quân trồng 10ha rừng tràm tại huyện U Minh Hạ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG