Tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới

Tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới
TP - Chiều 4/12, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Tổng kết Biên bản ghi nhớ phối hợp giai đoạn 2010-2013, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017 giữa T.Ư Đoàn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Dự và chủ trì hội nghị có anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP.

> Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt - Lào
> Sức trẻ hiệp đồng giữa biển lớn

Giai đoạn 2010 – 2013, các đơn vị trong BĐBP và các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

Trong 3 năm qua, toàn Đoàn đã tổ chức được 112.784 đợt hoạt động tình nguyện với 497.012 công trình; Nay đã có 14 làng thanh niên lập nghiệp nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và biên giới Việt – Lào, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 2.000 lao động.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017 gồm các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và truyền thống của BĐBP; Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện đề án đầu tư phát triển toàn diện các xã, bản khu vực biên giới, thực hiện một số công trình, phần việc thanh niên tại địa bàn BĐBP đóng quân, trong đó có các công trình xây dựng nông thôn mới, chương trình “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”; Triển khai các mô hình hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của ĐVTN địa phương và ĐVTN BĐBP trong bảo vệ và xây dựng chủ quyền an ninh biên giới;

Hàng năm, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức cho 100 đại biểu ĐVTN đi thăm và giao lưu tại các đảo và đồn Biên phòng; Đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, giúp đỡ các gia đình có thân nhân là BĐBP đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; Phối hợp tổ chức tốt chương trình “Học kỳ trong quân đội”…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG