Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX:

Ưu thế của tuổi trẻ

Ưu thế của tuổi trẻ
TP - Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ”. Đúng vậy, tuổi trẻ được ví như mùa Xuân, mùa của vạn vật sinh sôi, nẩy lộc và đó là độ tuổi để bắt đầu những hoài bão lớn lao.

Phát biểu khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX (18/12), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh: “Hãy tin tưởng ở thanh niên, giao nhiệm vụ cho thanh niên”.

“Tôi khẳng định rằng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành và trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào cho Đảng, cho chính quyền và đoàn thể ở các cấp.

Thành tích và sự tiến bộ của thế hệ trẻ Việt Nam rất to lớn và rất đáng tự hào. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tin tưởng ở TN, giao nhiệm vụ cho TN, thường xuyên quan tâm theo dõi kiểm tra giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho TN hăng hái và tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của cả nước, của các địa phương và từng đơn vị” - Tổng Bí thư nói. 

Mặc dù đã rời cương vị thủ lĩnh của TN 25 năm nhưng khát khao xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, tài năng là mối quan tâm đau đáu trong lòng nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đặng Quốc Bảo.

Ông Bảo nhận định rằng:  Vai trò chính của thời đại tri thức là sự xuất hiện các học giả trẻ có tính chủ động cao. Sự hình thành của lớp học giả trí tuệ là cơ sở hình thành các chính sách chiến lược xuất hiện và trưởng thành nhanh.

Ông Bảo khẳng định: “Chính sách chiến lược mà các nước phát triển đã chứng minh sự thành công trên thực tế đó là sự xuất hiện các chính khách trẻ, có nhiều bộ trưởng độ tuổi 30, Thủ tướng tuổi 40, làm cho con người nói chung và các chính khách trẻ nói riêng trưởng thành nhanh hơn...”.

ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã bầu BCH mới với độ tuổi trung bình theo đề án BCH khóa VIII xây dựng dưới 35 tuổi, một sự tiến bộ rõ nét về sự trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn. Đây là cơ sở để ĐH bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ 2007 – 2012 với những gương mặt trẻ.  

MỚI - NÓNG